02:14 05/02/2019

Hàng nghìn du khách 'xuất hành' trong ngày mùng Một Tết Kỷ Hợi 2019

Người dân TP Hồ Chí Minh đã thay đổi từ thói quen ở nhà ăn Tết chuyển sang xu hướng đi du lịch đầu năm. Đáp ứng nhu cầu của du khách, nhiều công ty du lịch cũng tổ chức lễ “xuất hành” đầu năm cho du khách.

Sáng 5/2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019), nhiều Công ty lữ hành trên địa bàn đã tổ chức Lễ xuất hành cho hàng chục nghìn khách đi du xuân vui Tết đầu năm.

Chú thích ảnh
Đại diện công ty TST lì xì lộc đầu năm cho đoàn du khách chuẩn bị đi du xuân.

Ngay trong đêm Giao thừa, Công ty TST  đã đưa 3 đoàn khách xuất hành. Đại diện Công ty Du lịch TST cho biết, năm nào vào ngày mùng 1 Tết, đơn vị cũng tổ chức Lễ xuất hành đầu năm mới, đưa đoàn khách du xuân đến Thái Lan. Những du khách xuất hành đầu năm được đơn vị tặng lì xì, khuyến mãi và kèm theo nhiều lời chúc may mắn.

"Lượng khách du xuân đầu năm tăng cao, vượt 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng khách mua tour Tết Nguyên đán ở phân khúc du lịch nước ngoài chiếm 60% so với du lịch trong nước. Trong đó, các điểm tour xuất hành đầu năm chủ yếu là: châu Âu, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), còn lại là các tour Đông Nam Á”, vị đại diện TST cho biết thêm.

Trước đó, từ ngày 25 - 27 tháng Chạp, các đoàn khách du xuân châu Âu, châu Úc cũng đã xuất hành. Năm nay, lượng khách chọn thời điểm xuất hành chủ yếu từ ngày mùng 2 - 5 Tết Nguyên đán. Vào giữa cuối tháng 2/2019 cho đến tháng 5/2019 sẽ có trên 60 đoàn khách với trên dưới 200 khách xuất hành đi các hành trình trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Đại diện các công ty lữ hành ra tận cửa xe để chào tạm biệt du khách trên đường đi du xuân.

Tương tự, trong sáng ngày 5/2, Công ty Vietravel cũng tổ chức lễ xuất hành đầu năm ở trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh và các chi nhánh trên toàn quốc. Du khách tham dự được nhận “lộc xuân” là những phong bao lì xì may mắn có giá trị đến 100 USD và lá bồ đề thỉnh về từ Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) như lời tri ân và lời chúc cho một năm vạn sự như ý.

Đại diện Công ty Vietravel cho biết, năm nay, chỉ tính riêng 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, Vietravel đã phục vụ đến 11.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Đối với du lịch trong nước, các điểm du lịch được đông đảo du khách lựa chọn nhiều nhất là tuyến miền Bắc; con đường di sản miền Trung; miền Tây trải nghiệm Tết phương Nam… Đối với du lịch nước ngoài là các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á hay Châu Âu ….

Tại công ty lữ hành Saigontourist, mùa Tết Kỷ Hợi năm nay, Công ty dự kiến đạt mức 21.500 khách đăng ký tour du lịch Tết trong và ngoài nước, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức