03:17 31/03/2020

Hàng ngàn phần quà dành tặng cho những người bán vé số bị ngừng việc do dịch COVID-19

Nhằm giúp những người bán vé số dạo vơi bớt khó khăn trong thời điểm ngưng phát hành vé số từ ngày 1 - 15/4 để phòng, chống dịch COVID-19, hàng ngàn phần quà từ các nhà hảo tâm trong tỉnh Bình Dương đã trao tặng cho những người bán vé số.

Chú thích ảnh
Người bán vé số dạo ở Bình Dương vui mừng nhận quà hỗ trợ.

Ngay từ sáng sớm ngày 31/3, những người làm từ thiện trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã chuẩn bị quà, mang các thùng mì gói để sẵn tại Công viên Phú Cường để phát cho người bán vé số dạo.

Trên 200 người bán vé số dạo ở Bình Dương đã đến đây để nhận quà, mỗi phần gồm 500.000 đồng và 1 thùng mì gói. Tổng giá trị các phần quà trên hơn 150 triệu đồng, do chị Đoàn Thùy Dương, chủ đại lí vé số Thùy Dương ở thành phố Thủ Dầu Một vận động bạn bè, người thân cùng ủng hộ.

Ngoài ra, còn có một số người có tấm lòng từ thiện khác ở Thủ Dầu Một tặng 600 phần quà gồm lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay cho người bán vé số dạo.

Tuân thủ quy định không tập trung đông người nên các thành viên này đã đến tận các phòng trọ nơi người bán vé số dạo sinh sống, gặp từng người đang mưu sinh trên đường để trao tặng quà.

Chú thích ảnh
Người bán vé số dạo ở Bình Dương vui mừng khi nhận quà hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, chủ một số cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng và các địa phương khác trong tỉnh Bình Dương cũng đã gói từng phần quà gồm gạo, mì tôm, đường, sữa và nhiều nhu yếu thực phẩm khác để trước cửa hàng, chùa, nhà riêng tặng cho những người bán vé số dạo với dòng chữ “Nếu khó cứ lấy một phần, nếu bạn ổn thì xin nhường cho người khác”.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)