01:07 17/01/2018

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt ngắm mai anh đào nở rộ

Từ nhiều ngày nay, mai anh đào đã nở rộ, thắm đỏ cả thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng và nhiều khu vực lân cận, tiếp giáp với phố núi này.

Mai anh đào nở rộ trên phố núi Đà Lạt.

Không cưỡng nổi sự hấp dẫn đó, hàng ngàn du khách đã đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến nao lòng của loài hoa vốn chỉ có ở thành phố mộng mơ.

Cho dù có nhiều tranh cãi về nguồn gốc của loài hoa này, nhưng người Đà Lạt vẫn mặc nhiên coi mai anh đào là loài cây bản địa của quê hương mình. Bởi cứ vào tháng 1 dương lịch hằng năm, khắp nơi, từ trong vườn, ngoài phố cho tới những cánh rừng nguyên sinh của Đà Lạt, Lạc Dương đều thắm rực sắc hoa mai anh đào.

Dù được những tay nhiếp ảnh người bản địa coi là vùng cấm, vì sợ khách du lịch lên “tàn phá”, nhưng suốt những ngày này, những bức ảnh đẹp mê hồn của rừng mai anh đào cổ thụ trên đỉnh Langbiang đã được tung lên mạng xã hội, mê hoặc bất cứ ai nhìn thấy chúng.

Thật ra, không cần phải đi tới đỉnh Langbiang cao vút, hay chạy vào tận trong những cánh rừng ven hồ Tuyền Lâm, chỉ cần đi một vòng trong phố núi Đà Lạt, du khách đã choáng ngợp bởi "bữa tiệc mai anh đào" rồi. Trên suốt dọc chiều dài của tuyến đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, quanh hồ Xuân Hương hay đường Bùi Thị Xuân… hoa mai anh đào đang nở đỏ đường, níu chân hàng ngàn khách du lịch. Bất cứ chỗ nào theo dọc các tuyến phố này đều có thể trở thành “ảnh trường” cho những ai đam mê thế giới ảo, muốn lưu giữ cho mình những bức ảnh độc đáo về Đà Lạt.

Mai anh đào trong các khu biệt thự cổ tại thành phố Đà Lạt.

Bạn trẻ Trần Thanh Hiếu cùng bạn Huỳnh Thị Như Trang từ Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) đang chơi ở dưới gốc mai anh đào trên đường Trần Hưng Đạo cho biết: “Bọn em mê mấy gốc mai anh đào này, bởi chúng sống dưới tán rừng thông cổ thụ, thiếu ánh nắng thế mà vẫn bung nở kín hoa. Hai đứa ở đây chơi, ngắm hoa rồi chụp ảnh với hoa, chụp những người không quen biết, nhưng cùng sở thích với mình cả tiếng đồng hồ rồi mà không chán”.

Tuy là người địa phương, nhưng nhóm bạn Lê Thị Thuý Quỳnh từ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng lên Đà Lạt ngắm hoa mai anh đào. Họ háo hức như lần đầu được lên đây. Quỳnh kể: “ Năm nào vào dịp này, tụi em cũng lên đây ngắm bông, vì dưới chỗ em, người ta không có trồng, mà trồng cũng không biết có bông không. Năm nay, mai anh đào đẹp quá, nở đều và màu cũng thắm nữa, chứ năm trước ít hoa mà nhạt hơn”.

Ở Đà Lạt, hàng cây mai anh đào trồng bên đường hay những gốc được trồng trong khuôn viên các ngôi biệt thự cổ, trong vườn nhà của nhiều hộ dân sống ở hai bên đường đều ra hoa đẹp. Cây trong vườn thường là cây cổ thụ, được chủ nhà chăm sóc nên cây rất lớn và nhiều hoa. Đứng trên đường Trần Hưng Đạo, nhìn xuống những ngôi nhà ngói cổ ẩn hiện dưới tán mai anh đào đang nở hoa hồng rực, rung rinh dưới gió, đẹp đến hút hồn...  Có lẽ khu vực ngắm hoa đẹp nhất là đoạn đường bên quán cà phê Sunshine trên đường Trần Hưng Đạo, bởi chỗ này có cây mai anh đào rất lớn, xoà tán trên mái ngôi nhà kiểu cổ, từ trên cao nhìn xuống ngắm được cả hoa và khu vực hồ Xuân Hương…

Du khách hào hứng với hoa anh đào bên đường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt).

Mùa mai anh đào năm 2018 được cho là mùa hoa nở đẹp nhất trong vài năm gần đây. Theo thông tin mới nhất, trên các tuyến phố của Đà Lạt có khoảng 5.000 cây mai anh đào đang thời kỳ nở rộ. Tại khu du lịch sinh thái Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) đã trồng khoảng 35.000 cây, trong đó có 7.000 cây mai anh đào trong độ tuổi trổ hoa. Tuy nhiên, dự báo rừng mai anh đào trong khu vực này sẽ nở hoa muộn hơn so với khu vực trong thành phố. Bởi vậy, chính quyền địa phương đã có công bố ngày khai mạc Lễ hội hoa Anh đào, dự kiến từ ngày 26 - 28/1, tại Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm với nhiều hoạt động hấp dẫn. Do rút kinh nghiệm của năm 2017, ngày công bố lễ hội thì hoa chưa nở, nên năm nay Lễ hội hoa Anh đào Đà Lạt được tổ chức căn cứ vào thời gian hoa nở.

Đà Lạt hiện có ba loại hoa cùng họ là mai anh đào, anh đào Nhật Bản và cây hoa đào; trong đó hoa anh đào Nhật Bản được đưa tới từ Nhật Bản, hiện trồng khá nhiều tại khu du lịch Hoa sơn điền trang, trên đường đi từ Đà Lạt xuống xã Tà Nung. Giống cây hoa đào được đưa từ ngoài Bắc vào, chủ yếu trồng ở Thung lũng hoa đào Mười Lời trên đường Lê Hồng Phong. Còn nhiều nhất vẫn là mai anh đào, bởi loài hoa này được coi là loại cây bản địa, mọc hoang dã trong rừng và đưa về trồng trong thành phố từ nhiều năm nay.

Cái tên mai anh đào có được bởi người Đà Lạt gọi như một tên ghép giữa loài mai và đào, theo nghĩa loài cây này thuộc chi mận, mơ và chi anh đào. Dù sao thì cũng còn nhiều bí ẩn về loài hoa đặc trưng của vùng đất ngàn hoa, xứ sở mộng mơ này, cần có sự khám phá của các du khách khi đến với Đà Lạt.

Bài và ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)