Mỹ sẽ cần triển khai khoảng 7.800 vệ tinh với tổng chi phí lên tới 743 tỷ USD trong vòng 20 năm để đánh chặn một cuộc tấn công giới hạn gồm 10 tên lửa phóng đồng thời, theo đề xuất đối với lớp phòng thủ không gian trong hệ thống Vòm Vàng (Golden Dome).
Tổng thống Donald Trump công bố hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng ngày 20/5/2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Dẫn phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), đài Sputnik đưa tin lớp đánh chặn trên không gian là hạng mục tốn kém nhất trong toàn bộ chương trình Vòm Vàng. CBO ước tính tổng chi phí để phát triển, triển khai và vận hành hệ thống trong 20 năm có thể lên tới khoảng 1.200 tỷ USD.
Riêng lớp phòng thủ không gian chiếm khoảng 60% tổng chi phí và khoảng 70% trong tổng ngân sách mua sắm dự kiến khoảng 1.000 tỷ USD. Mức dự toán này cao hơn nhiều so với con số 185 tỷ USD mà Văn phòng Vòm Vàng từng đưa ra cho kiến trúc mục tiêu của hệ thống trong 10 năm tới.
Theo báo cáo, việc duy trì mạng lưới vệ tinh quy mô lớn ở độ cao từ 300-500 km gặp nhiều thách thức kỹ thuật và tài chính do ảnh hưởng của lực cản khí quyển.
Lực cản này khiến quỹ đạo vệ tinh dần suy giảm, trong khi tuổi thọ hoạt động của mỗi vệ tinh chỉ khoảng 5 năm. Để duy trì số lượng khoảng 7.800 vệ tinh hoạt động liên tục, Mỹ sẽ phải phóng khoảng 1.600 vệ tinh thay thế mỗi năm, tương đương khoảng 30.000 lượt phóng trong vòng hai thập kỷ.
Ngay cả trong trường hợp chi phí phóng được giảm xuống còn khoảng 500 USD/kg nhờ các tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới, chi phí trung bình cho mỗi vệ tinh vẫn vào khoảng 22 triệu USD.
CBO cho biết quy mô rất lớn của chòm sao vệ tinh là cần thiết vì các vệ tinh này được thiết kế để đánh chặn tên lửa trong giai đoạn tăng tốc - khoảng thời gian kéo dài từ 3-5 phút khi động cơ tên lửa vẫn đang hoạt động.
Do các vệ tinh quỹ đạo thấp di chuyển liên tục quanh Trái Đất và không thể cố định trên các khu vực phóng cụ thể, hệ thống cần hàng nghìn vệ tinh để bảo đảm luôn có đủ tên lửa đánh chặn ở gần các vị trí phóng tiềm năng nhằm tiếp cận mục tiêu trước khi giai đoạn tăng tốc kết thúc.
Ngoài lớp phòng thủ không gian, phần còn lại của hệ thống Vòm Vàng bao gồm các tổ hợp phòng thủ mặt đất và hạ tầng theo dõi mục tiêu.
CBO ước tính 35 khu vực phòng thủ sẽ tiêu tốn khoảng 187 tỷ USD trong vòng 20 năm nhằm tạo năng lực đánh chặn cuối cùng đối với tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm.
Bên cạnh đó, ba cơ sở phòng thủ mặt đất diện rộng tầng trên và bốn cơ sở tầng dưới dự kiến sẽ tiêu tốn lần lượt 46 tỷ USD và 29 tỷ USD.
Một chòm sao vệ tinh riêng phục vụ nhiệm vụ theo dõi mục tiêu cũng được ước tính tiêu tốn khoảng 90 tỷ USD trong 20 năm. Ngoài ra, khoảng 92 tỷ USD khác sẽ được dành cho nghiên cứu, phát triển và tích hợp tổng thể hệ thống.
Đầu năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp mang tên Vòm Vàngnhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ mặt đất cũng như ngoài không gian.
Chính quyền Mỹ đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ hệ thống trước khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump vào năm 2029.
Trong năm 2025, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản ngân sách ban đầu trị giá 25 tỷ USD cho chương trình này. Hiện Lầu Năm Góc đang đề xuất bổ sung thêm 17 tỷ USD cho năm tài khóa tiếp theo, dù phần lớn công nghệ cần thiết cho hệ thống vẫn chưa được thử nghiệm trong điều kiện thực tế.
Tháng 4/2025, Lực lượng Không gian Mỹ đã trao các hợp đồng trị giá lên tới 3,2 tỷ USD cho 12 công ty nhằm phát triển nguyên mẫu hệ thống đánh chặn đặt trong không gian, trong đó có Lockheed Martin và SpaceX.