12:10 07/12/2019

Hàng loạt 'mũi nhọn' của thể thao Việt Nam vào chung kết bơi, điền kinh, bắn súng

Sáng 7/12, đội tuyển đua thuyền Rowing đã "mở hàng" huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam, nhờ công của Đinh Thị Hảo và Thanh Huyền ở nội dung LW2x thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

Bộ đôi Đinh Thị Hảo và Tạ Thanh Huyền về nhì với thời gian 7 phút 27 giây 65, xếp sau đôi vận động viên nước chủ nhà khi thời gian thi đấu nhiều hơn 3 giây 44. 

Trong khi đó, đôi vận động viên Lê Mậu Trường và Phan Mạnh Linh cũng đã giành tấm Huy chương Đồng nội dung thuyền đôi nam môn Rowing.

Ở môn bắn súng, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh đã vào chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi. Đây là nội dung mà Xuân Vinh đã đăng quang tại Olympic năm 2016. 

Ngoài Hoàng Xuân Vinh, một xạ thủ khác là Trần Quốc Cường cũng vào chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi nam.

Xạ thủ Trần Quốc Cường đang là vận động viên Việt Nam tham dự nhiều kỳ SEA Games nhất. Tính đến trước SEA Games 30, Trần Quốc Cường đã tham dự tổng cộng 8 kỳ SEA Games và giành được tổng cộng 17 HCV (14 HCV đồng đội, 3 HCV cá nhân).

Ở môn điền kinh, Lê Tú Chinh về nhất vòng loại 200m nữ ở lượt chạy thứ 2, đạt thành tích 23 giây 61. Đây là thành tích tốt nhất của cô trong năm 2019. Trước đó, Tú Chinh có thành tích tốt nhất 24 giây 02. Vận động viên Hà Thị Thu vào chung kết 200m nữ với thành tích 24 giây 45 tại vòng loại. 

Bơi Việt Nam cũng có 5 nội dung thi đấu chung kết trong chiều 7/12, với sự góp mặt của "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường bơi 400m tự do nữ và 100m bơi ngửa; Hoàng Quý Phước - 200m tự do nam; Lê Thành Được - 200m ếch nam, Phương Trâm - 100m bơi ngửa; và Paul Lê Nguyễn - 50m bơi ngửa.

Ở môn Karate, võ sĩ Đinh Thị Hương đã đánh bại võ sĩ Campuchia ở Bán kết với tỉ số 6-0 và thẳng tiến vào trận chung kết hạng cân dưới 50 kg nữ.

Thanh Phương (TTXVN)