07:05 29/07/2020

Hàng loạt mô tô xe máy đi vào đường cao tốc, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT

Thời gian gần đây, dọc trên tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long liên tục xảy ra tình trạng phương tiện mô tô, xe máy cố tình đi vào làn cao tốc. Trước thực trạng này, Đội cảnh sát giao thông số 11 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã tăng cường xử lý các vi phạm trên đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, tình trạng xe máy đi vào làn cao tốc Đại lộ Thăng Long diễn ra khá phổ biến. Mặc dù Đại lộ này có đường gom hai bên dành cho xe thô sơ và xe gắn máy và có đặt biển cấm tại những điểm vào đường cao tốc nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đi vào đường cấm. Ngoài ra, nhiều xe máy chở hàng cồng kềnh cũng chọn con đường này để lưu thông.

Hình ảnh xe mô tô vi phạm đi vào đường cao tốc: 

Chú thích ảnh
Trên cao tốc Đại lộ Thăng Long, hướng đi nội thành Hà Nội, mô tô, xe máy ngang nhiên lưu thông vào làn đường cao tốc dành cho ô tô. 
Chú thích ảnh
Người điều khiển mô tô thản nhiên lưu thông với vận tốc rất cao, có nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Chú thích ảnh
Tình trạng này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn giao thông trên tuyến, đặc biệt vào đầu giờ cao điểm.
Chú thích ảnh
Đội cảnh sát giao thông số 11 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) tăng cường xử lý các vi phạm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, nhiều người vi phạm giao thông đã tìm cách tránh né bỏ chạy.
Chú thích ảnh
Nguy hiểm hơn, nhiều người còn điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy.
Chú thích ảnh
Nhiều người thiếu ý thức đã đi ngược chiều, tăng ga bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng. 
Chú thích ảnh
Dù tại trục cao tốc Đại lộ Thăng Long, ở điểm đầu tuyến các ngành chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo phân làn, biển cấm mô tô, xe máy nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm. 
Chú thích ảnh
Rất nhiều trường hợp vi phạm bị Đội CSGT số 11 lập biên bản xử lý.
Chú thích ảnh
Tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, quy định rõ về chế tài xử phạt vi phạm. Cụ thể, với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1tháng đến 3 tháng.

 

Lê Phú/Báo Tin tức