03:22 04/03/2016

Hàng Đẫy “nóng” bởi derby Thủ đô

Vào cuối tuần này, trong khuôn khổ vòng 3 V - League 2016, Hà Nội T&T sẽ tiếp đón CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Trận derby Thủ đô đầu tiên của mùa giải mới thu hút được khá nhiều sự chú ý của truyền thông bởi đã lâu lắm rồi, Hà Nội mới lại có 2 đội bóng cùng chơi ở V - League.

Nhà Á quân V - League 2015 Hà Nội T&T đang có một chuỗi khởi đấu khá bết bát khi họ để thua ở cả 2 trận đầu ra quân gặp FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh, thậm chí họ còn chưa thể ghi được bàn thắng nào và đã 4 lần phải vào lưới nhặt bóng. Một khởi đầu tệ nhất của Hà Nội T&T.

Cuộc so tài của hai HLV trẻ Đức Thắng và Minh Đức. Ảnh: TTXVN

So với mùa giải trước, lực lượng của Hà Nội T&T năm nay không có nhiều biến động khi trong đội hình vẫn còn hàng loạt những hảo thủ như Thành Lương, Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Gonzalo... Vì thế, vấn đề ở đây có lẽ là sự ra đi của HLV trưởng Phan Thanh Hùng và thay vào đó là HLV trẻ Phạm Minh Đức, người rất ít kinh nghiệm ở đấu trường V - League. Sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện này đã làm ảnh hưởng đến phong độ vốn rất ổn định của Hà Nội T&T trong những mùa giải qua.

Lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng, Hà Nội T&T không ghi được bàn nào trong 2 trận đầu tiên và đứng thứ... 13 trên BXH. Trận derby Thủ đô với CLB Hà Nội ở vòng đấu thứ 3 sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Phạm Minh Đức “giải hạn” bởi đối thủ chỉ là một tân binh và được dẫn dắt cũng bởi 1 HLV chưa có kinh nghiệm ở sân chơi V - League là Nguyễn Đức Thắng.

Trận đấu này, sân Hàng Đẫy sẽ được mở cửa tự do. Đây là một động thái nhằm thu hút khán giả đến sân của 2 đội bóng, cũng như để tiếp thêm sức lửa cho các cầu thủ dưới sân có thể thi đấu nhiệt huyết hơn, trong bối cảnh mà cả 2 đội bóng trên đều đang thi đấu không thực sự thành công và rất cần sự cổ vũ của người hâm mộ.

Nhưng nếu tiếp tục có một kết quả bất lợi nữa ở vòng đấu này, nhiều khả năng Hà Nội T&T sẽ lại có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện nữa trong thời gian tới, giống như những gì đã diễn ra ở mùa giải 2009, HLV Triệu Quang Hà phải ra đi sau khi kết thúc lượt đi vì thành tích kém cỏi của Hà Nội T&T với vị trí cuối bảng.

Trong khi đó, sau trận mở màn mùa giải khá thất vọng trước HAGL, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã rất nỗ lực giành 3 điểm đầu tiên trên “chảo lửa” Cao Lãnh. Trận thắng qúy báu này đã tiếp thêm niềm tin rất lớn cho tân binh Hà Nội ở chặng đường phía trước của V - League 2016.

Theo dự kiến, sau vòng 4 V - League 2016, giải sẽ tạm ngưng 3 tuần để đội tuyển quốc gia tập trung, khi ấy đội Hà Nội sẽ chuyển vào trú quân ở Quân khu 7 và chơi các trận còn lại của mùa bóng trên sân Thống Nhất, đồng thời đổi tên thành CLB bóng đá Sài Gòn FC.

Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành, CLB Hà Nội không được chuyển “hộ khẩu” vào TP Hồ Chí Minh và đổi tên thành CLB Sài Gòn FC thi đấu ở V - League 2016 khi giải đang diễn ra. Trước quy chế này, thay vì chuyển đổi chủ sở hữu, CLB Hà Nội nếu muốn chuyển “hộ khẩu” về TP.HCM (điều không được phép) có thể thực hiện bằng cách vẫn giữ chủ sở hữu cũ và chỉ chuyển địa bàn đóng quân. Còn việc đổi tên từ Hà Nội thành Sài Gòn FC vẫn có thể.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đến thời điểm này VFF vẫn chưa nhận được công văn nào của CLB Hà Nội về việc chuyển đổi địa bàn thi đấu cũng như đổi tên CLB.
Lê Sơn