09:10 03/09/2011

Hàng chục trẻ em Pakixtan bị bắt cóc

Các quan chức Pakixtan ngày 2/9 cho biết hàng chục trẻ em Pakixtan đã bị bắt cóc ở tỉnh Kunar, tây bắc Ápganixtan khi kết thúc chuyến dã ngoại được tổ chức nhân ngày lễ Eid của người Hồi giáo.



Các quan chức Pakixtan ngày 2/9 cho biết hàng chục trẻ em Pakixtan đã bị bắt cóc ở tỉnh Kunar, tây bắc Ápganixtan khi kết thúc chuyến dã ngoại được tổ chức nhân ngày lễ Eid của người Hồi giáo.


Một nhân viên cảnh sát tại một trạm kiểm soát ở khu vực biên giới Ápganixtan và Pakixtan. Ảnh: Internet

Các báo cáo ban đầu cho biết vụ bắt cóc xảy ra khi các em lạc đường, vô tình vượt qua đường biên giới không được đánh dấu và lọt vào khu vực bộ lạc Bajaur, thuộc tỉnh Kunar của Ápganixtan. Theo các báo cáo trên, khoảng 30 trẻ em đã trở thành nạn nhân của vụ bắt cóc, tuy nhiên sau đó kênh truyền hình PTV của chính phủ đã nâng số lượng nạn nhân lên khoảng 60 người.


Hai quan chức tình báo Pakixtan cho biết thủ phạm bắt cóc nhiều khả năng là các tay súng thuộc một nhóm vũ trang liên minh với chỉ huy Taliban ở Bajaur, Maulvi Fagirr Muhammad. Đây chính là đối tượng đang bị quân đội Pakixtan cáo buộc đã chỉ huy vụ tấn công một trạm kiểm soát bán quân sự của nước này tuần trước làm 25 binh lính thiệt mạng.


Tuy nhiên, chỉ huy cảnh sát biên giới Ápganixtan, Đại tá Aminullah Amarkhel, cho biết ông không có thông tin nào về vụ bắt cóc và chỉ huy lực lượng Taliban địa phương ở tỉnh Kunar cũng xác nhận không biết về vụ việc này.


Nguồn tin quan chức địa phương Pakixtan cho biết Bộ trưởng Nội vụ nước này Rehman Malik đã liên lạc với người đồng cấp Ápganixtan để tìm cách giải quyết vụ việc.


Ápganixtan và Pakixtan có chung một đường biên giới tranh chấp và chưa đánh dấu dài 2.400km. Một quan chức Pakixtan xác nhận các lực lượng an ninh bị dàn trải rất mỏng, không đảm bảo được an ninh trên toàn bộ tuyến biên giới. Chính vì vậy, đây là khu vực có nhiều sào huyệt của Taliban và các nhóm vũ trang có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al -Qaeda.


TTXVN/Tin tức