09:19 16/09/2013

Hàng chục cảnh sát Thái Lan bị thương vì bom xăng và axít

Trong các cuộc đụng độ mới nhất liên quan tới việc chính phủ trợ cấp cho nông dân trồng cao su tại miền nam nước này, khoảng 1.000 người biểu tình đã ném bom xăng và các chai chứa axít vào cảnh sát, buộc lực lượng này phải đáp trả bằng hơi cay.

Giới chức Thái Lan cho biết trong các cuộc đụng độ mới nhất liên quan tới việc chính phủ trợ cấp cho nông dân trồng cao su tại miền nam nước này, khoảng 1.000 người biểu tình ngày 16/9 đã ném bom xăng và các chai chứa axít vào cảnh sát, buộc lực lượng này phải đáp trả bằng hơi cay.

Binh lính Thái Lan kiểm tra hiện trường vụ đánh bom ngày 14/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Đụng độ xảy ra sau khi đám đông biểu tình phong tỏa một tuyến đường cao tốc ở tỉnh Nakhon Si Thammarat trong một nỗ lực đòi chính phủ tăng tiền trợ cấp cho nông dân trồng cao su, khiến ít nhất 30 người bị thương.

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Si Thammarat, ông Wirot Chiwarangsan nói: "27 sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong vụ xô xát và người biểu tình đã lấy được hai súng ngắn trong khi 10 ôtô đã bị đập phá và đốt cháy".

Sĩ quan cảnh sát Somchai Auamthanom cho biết: "Người biểu tình đã dùng súng cao su bắn đá vào cảnh sát, làm nhiều sĩ quan bị thương. Nhận định tình hình căng thẳng, cảnh sát đã buộc phải sử dụng hơi cay".

Trước đó, hầu hết các nhóm nông nhân đã nhất trí trên nguyên tắc với đề xuất của chính phủ, theo đó nhận mức trợ cấp 21,2 tỷ bath (665 triệu USD), khoảng 10 bath/kg.


T.N
(Theo AFP/Reuters)