10:16 04/10/2014

Hàn - Triều hội đàm cấp cao

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae đang tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên do Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Hwang Pyong So dẫn đầu.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae đang tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên do Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Hwang Pyong So dẫn đầu, người tới Hàn Quốc sáng 4/10 để tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 17.


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae (phải) tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên.


Cuộc hội đàm diễn ra tại khách sạn Oakwood ở Sondo, Incheon, đánh dấu cuộc họp liên Triều cấp cao nhất kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhậm chức hồi tháng 2/2013. Phát biểu trước cuộc hội đàm, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin cho biết: "Có nhiều trở ngại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay, chúng ta nên từng bước giải quyết thông qua đối thoại". Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của đoàn đại biểu Triều Tiên sẽ góp phần cải thiện quan hệ song phương.

Một chuyên gia phân tích cho rằng cuộc hội đàm là "cơ hội vàng" để Tổng thống Park Geun-hye thăm dò sự sẵn sàng của Triều Tiên, ở cấp cao nhất, trong việc cải thiện mối quan hệ mong manh giữa hai nước, song có vẻ như Tổng thống Hàn Quốc sẽ không gặp các phụ tá của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


T.N