Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy nhanh quy trình pháp lý để bãi bỏ Cục Cảnh sát trực thuộc Bộ Nội vụ và An toàn (MOIS), thực hiện cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung về việc đảm bảo tính trung lập và độc lập cho lực lượng cảnh sát.
Cảnh sát Hàn Quốc được triển khai đảm bảo an ninh gần Tòa án Hiến pháp ở Seoul. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Ngày 3/8, MOIS thông báo đã bắt đầu sửa đổi các quy định pháp lý liên quan, bao gồm Sắc lệnh Tổng thống về tổ chức bộ và các cơ quan trực thuộc, cũng như Quy tắc thi hành sắc lệnh. Quá trình lấy ý kiến sẽ diễn ra từ ngày 4-11/8 qua công báo chính phủ và Cổng thông tin lập pháp công dân. Dự kiến các thủ tục sẽ được hoàn tất trước cuối tháng 8.
Cục Cảnh sát được thành lập vào tháng 8/2022 dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol. Cơ quan này có nhiệm vụ thúc đẩy chính sách và điều phối nhân sự cấp cao trong ngành cảnh sát. Tuy nhiên, việc thành lập chỉ dựa trên sắc lệnh, thiếu cơ sở pháp lý từ Luật tổ chức chính phủ, đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt. Nhiều sĩ quan cảnh sát cấp cao phản đối mạnh mẽ việc thành lập Cục Cảnh sát, sau đó bị cho là gặp bất lợi trong quá trình bổ nhiệm.
Theo Bộ trưởng MOIS Yoon Ho Jung, việc bãi bỏ Cục Cảnh sát là một nhiệm vụ cấp bách nhằm tăng cường tính trung lập và kiểm soát dân chủ trong hoạt động của lực lượng cảnh sát. Đây là một trong những ưu tiên được Ủy ban Hoạch định chính sách của tổng thống (PCPP) đặt ra. Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) cũng đã công khai ủng hộ việc bãi bỏ này, xem đây là bước đi cần thiết để tuân thủ đúng nguyên tắc luật định.