Theo thông báo mới nhất của quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã thực hiện 2 đợt phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn chỉ trong vài giờ trong sáng 8/4.
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 17/5/2024. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN
Cụ thể, đợt phóng đầu tiên diễn ra vào khoảng 8h50 theo giờ địa phương (tức 6h50 cùng ngày theo giờ Việt Nam) và tên lửa bay được khoảng 240km. Đợt phóng tiếp theo diễn ra sau đó vài giờ, trong đó có ít nhất một tên lửa đạn đạo được phóng về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho biết một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Triều Tiên, đồng thời khuyến cáo các tàu thuyền duy trì cảnh giác, tránh tiếp cận các mảnh vỡ nếu phát hiện.
Văn phòng An ninh Quốc gia tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp về vụ việc, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng ngay lập tức ngừng các hành động phóng tên lửa. Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải tăng cường cảnh giác hơn nữa “trong việc duy trì trạng thái sẵn sàng".
Như vậy, chỉ trong hai ngày 7 và 8/4, Hàn Quốc đã xác nhận 3 vụ phóng từ phía Triều Tiên trong tổng số 5 vụ phóng được thực hiện từ đầu năm đến nay.
Trong diễn biến có liên quan, hãng tin Yonhap đưa tin Bình Nhưỡng đã xác nhận việc tái cơ cấu bộ phận phụ trách quan hệ liên Triều, đồng thời sáp nhập bộ phận này vào Bộ Ngoại giao, phù hợp với chính sách cứng rắn đối với Hàn Quốc. Trong khi đó, tuyên bố KCNA phát đi tối muộn ngày 7/4 của ông Jang Kum Chol, một quan chức cấp cao lâu năm phụ trách các vấn đề liên Triều, cũng nhấn mạnh "bất kể phát biểu hay hành động từ phía Seoul" cũng không thể thay đổi lập trường cứng rắn của Bình Nhưỡng.
Kể từ khi nhậm chức năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Gần đây, bà Kim Yo Jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - cho biết ông Kim có những đánh giá khá tích cực về Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sau khi ông Lee bày tỏ lấy làm tiếc trước việc một số người Hàn Quốc điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên, cho rằng hành động này gây căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo giới phân tích, những vụ phóng mới ngày 7 và 8/4 cho thấy vẫn chưa thấy dấu hiệu xoa dịu trong lập trường của Bình Nhưỡng đối với Seoul.