02:14 25/02/2014

Hàn Quốc tố Triều Tiên xâm phạm ranh giới trên Hoàng Hải

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết đêm 24/2, một tàu tuần tra của Triều Tiên đã vài lần vượt qua đường ranh giới trên biển Hoàng Hải với Hàn Quốc nhưng sau đó đã quay trở lại sau khi phía Hàn Quốc phát tín hiệu cảnh báo.

Hãng tin Yonhap ngày 25/2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết đêm 24/2, một tàu tuần tra của Triều Tiên đã vài lần vượt qua đường ranh giới trên biển Hoàng Hải với Hàn Quốc nhưng sau đó đã quay trở lại sau khi phía Hàn Quốc phát tín hiệu cảnh báo.

Theo ông Kim Min Seok, chiếc tàu trên đã vượt qua Đường ranh giới phía Bắc (NLL) – đường biên giới thực tế trên biển giữa hai miền Triều Tiên ở Hoàng Hải, vào lúc 20h46 và di chuyển tới địa điểm cách đảo Yoenpyeong của Hàn Quốc khoảng 23,4 km về phía Tây cho tới. Sau khi quân đội Hàn Quốc phát tín hiệu cảnh báo 10 lần, chiếc tàu trên đã rút lui về phía Triều Tiên vào lúc 2h25 ngày 25/2.

Theo ông Kim, “có vẻ là hành động cố ý của tàu Triều Tiên nhằm thử phản ứng của quân đội Hàn Quốc” và “quân đội Hàn Quốc quyết định công khai sự việc này bởi vì người dân hiện rất quan tâm đến các hoạt động quân sự của Triều Tiên”.

Ông Kim cũng cho biết, nước này không phát hiện thấy các hành động quân sự bất thường nào khác từ phía Triều Tiên. 

Triều Tiên cho tới nay vẫn không công nhận NLL, vốn do Bộ Chỉ huy quân đội Liên hợp quốc phân định vào thời điểm kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và yêu cầu đường ranh giới trên biển này phải lùi hơn nữa về phía Nam. NLL đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi gay gắt giữa hai miền Triều Tiên trong vài thập kỷ qua và đôi lúc còn là nguyên nhân dẫn tới các cuộc đụng độ đẫm máu.


Phạm Duy
(P/v TTXVN tại Hàn Quốc)