05:17 03/05/2012

Hàn Quốc tố Triều Tiên làm nhiễu sóng các chuyến bay

Quan chức Hàn Quốc tố cáo, các tín hiệu điện tử gây nhiễu từ CHDCND Triều Tiên, vốn làm ảnh hưởng tới hàng trăm chuyến bay dân sự tại Hàn Quốc, vẫn đang tiếp diễn mà không hề giảm bớt trong ngày 3/5.

Quan chức Hàn Quốc tố cáo, các tín hiệu điện tử gây nhiễu từ CHDCND Triều Tiên, vốn làm ảnh hưởng tới hàng trăm chuyến bay dân sự tại Hàn Quốc, vẫn đang tiếp diễn mà không hề giảm bớt trong ngày 3/5.

Hàn Quốc cho rằng các chuyến bay của họ bị làm nhiễu sóng định vị toàn cầu. Ảnh Internet.

“Các tín hiệu gây nhiễu GPS (hệ thống định vị toàn cầu) vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay”, ông Yang Chang-seang, một cố vấn của Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết. Theo quan chức này, tính tới 2 giờ chiều ngày 3/5 (giờ địa phương), có tổng cộng 337 chuyến bay kể từ thứ bảy tuần trước (ngày 28/4) đã thông báo không bắt được tín hiệu GPS do bị gây nhiễu. Tuy nhiên, điều này không đe doạ tới an toàn hàng không.

Ủy ban Thông tin Hàn Quốc cho biết, sự can thiệp sóng điện tử kể trên đến từ một thành phố ở ngay phía bắc biên giới. “Chúng tôi đã phát hiện những tín hiệu gây nhiễu xuất phát từ hướng Kaesong (một thành phố ở phía nam Triều Tiên)”, ông Lee Kyung- Woo, phó giám đốc Ủy ban cho biết.

Theo Bộ giao thông Hàn Quốc, các máy bay bị làm nhiễu sóng GPS trong khi bay qua khu vực miền trung bán đảo Triều Tiên, hoặc khi đang cất cánh hay hạ cánh tại các sân bay quốc tế Incheon và Gimpo, gần Xơun. Tuy vậy, các máy bay của Hàn Quốc có thể sử dụng các thiết bị định hướng khác như VOR hay các hệ thống lái quán tính.

Hiện tại nguyên nhân của việc gây nhiễu, mà Triều Tiên không thừa nhận, vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang dâng cao giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa vào tháng 4. Các chuyên gia Hàn Quốc cũng chưa rõ việc gây nhiễu sẽ kéo dài bao lâu.

Tháng 3 năm ngoái, các tín hiệu gây nhiễu sóng GPS từ Triều Tiên đã kéo dài 10 ngày trong thời gian diễn ra một cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn. Thời điểm đó, phía Hàn Quốc cho biết, sóng nhiễu đã gây ra những gián đoạn nhỏ với hệ thống điện thoại quân sự và các thiết bị định hướng gần Xơun.

 

T.H