01:17 20/01/2026

Hàn Quốc tổ chức 'AI Squid Game' để không chậm chân trong cuộc đua AI

Cuối năm 2025, hơn 1.000 người đã đổ về trung tâm hội nghị ở Seoul, nơi các kỹ sư hàng đầu Hàn Quốc hé lộ những bước tiến mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Tại đây diễn ra cuộc so tài hiếm hoi, căng thẳng, nhằm xác định ai tạo ra mô hình AI “cây nhà lá vườn” xuất sắc nhất.

Trò chơi sinh tử của Hàn Quốc trong cuộc đua AI

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo Bloomberg (Mỹ), dù hội trường rộng lớn ngập tràn thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, đây vẫn là sự kiện không thể bỏ lỡ đối với giới lãnh đạo công nghệ và các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Một số người đã ví cuộc thi như “Squid Game AI”, gợi nhắc tới loạt phim đình đám của Netflix. Trên thực tế, đây là giải đấu do chính phủ Hàn Quốc bảo trợ, ra mắt từ tháng 8/2025 và dự kiến kéo dài hơn một năm. Mục tiêu của nó là tìm ra những “đầu tàu” cho tham vọng đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc AI.

Thể thức thi đấu rất khắc nghiệt: cứ 6 tháng một lần, mô hình AI của các đội sẽ bị đánh giá và loại dần bởi hội đồng giám khảo, dưới sự giám sát của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Truyền thông Hàn Quốc.

Ngày 15/1, ban giám khảo đã loại đội của Naver, với lý do họ sử dụng công nghệ nước ngoài. Ban giám khảo cũng loại công ty con về AI của NCSoft, đội duy nhất do một bóng hồng lãnh đạo, dựa trên đánh giá về hiệu suất của mô hình. Đây là diễn biến bất ngờ, vì giới quan sát chỉ dự đoán sẽ có một đội bị loại.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Truyền thông Hàn Quốc, các công ty con của LG và SK Group vẫn tiếp tục tranh tài, cùng với công ty khởi nghiệp Upstage. Bộ cũng thông báo sẽ chọn thêm một đội nữa tham gia giai đoạn tiếp theo của cuộc thi. Dự kiến hai đội chiến thắng sẽ được công bố vào đầu năm 2027.

Đối với các đội tham gia, cuộc thi này có thể là bước ngoặt quyết định sự thành bại của tham vọng về AI của họ. Chính phủ đang cung cấp cho họ quyền truy cập vào Bộ xử lý đồ họa (GPU) và tập dữ liệu. Đội chiến thắng sẽ nắm cơ hội đạt được vị trí có ảnh hưởng và có thể sinh lợi trong hệ sinh thái AI. Các đội bị loại sẽ mất quyền truy cập vào GPU.

Cổ phiếu của Naver đã giảm kể từ khi đội của tập đoàn này bị loại ngày 15/1, trong khi cổ phiếu các công ty con của LG và SK Telecom đã tăng. LG AI Research được xem là ứng cử viên hàng đầu với mô hình AI mang tên K-Exaone.

Tham vọng nằm trong tam cường AI

Chú thích ảnh
Biểu tượng ChatGPT. Ảnh: AFP/TTXVN

Giáo sư dự bị Chanjun Park tại Đại học Soongsil (Seoul) phân tích với Bloomberg (Mỹ): “Thoạt nhìn, nó có thể giống màn phô diễn, nhưng thực chất đây là cuộc cạnh tranh mang tính sống còn, sẽ định hình tương lai của Hàn Quốc”.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng rằng cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới với tốc độ cao, qua đó củng cố ngành công nghiệp AI nội địa trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang áp đảo trong “sân chơi” này.
Mục tiêu cuối cùng, theo các quan chức, là phát triển những mô hình mã nguồn mở “cây nhà lá vườn” có năng lực sánh ngang các mô hình tiên phong toàn cầu như ChatGPT hay DeepSeek.

Hàn Quốc nằm trong nhóm ngày càng đông các quốc gia quyết tâm không để ngành công nghiệp và lực lượng lao động của mình bị bỏ lại phía sau trong làn sóng AI.

Pháp cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm AI thứ ba, với việc Paris đã rót hàng tỷ USD vào các dự án AI và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Tại Trung Đông, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang mua sắm cơ sở hạ tầng điện toán tiên tiến đồng thời tài trợ cho các mô hình trong nước như Falcon LLM. Những quốc gia khác như Singapore, Nhật Bản, Canada và Ấn Độ, cũng đang xây dựng chiến lược AI riêng.

Giới chức Hàn Quốc đặc biệt ưu tiên các mô hình nền tảng AI nội địa bởi nước này vốn là nơi sử dụng AI mạnh mẽ, một trong những thị trường lớn nhất thế giới về ChatGPT dành cho người dùng trả phí. Hàn Quốc cũng sở hữu mật độ robot công nghiệp cao nhất thế giới, trong bối cảnh lĩnh vực này đang đứng trước những biến đổi mang tính cách mạng do AI.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Truyền thông Bae Kyung-hoon cho rằng Hàn QUốc có thể tận dụng lợi thế “quốc gia AI toàn diện”, khi tự chủ từ chip nhớ tiên tiến, hạ tầng điện toán đám mây nội địa và các ứng dụng.

Ông đánh giá: “Có nhiều quốc gia đang cạnh tranh để vươn lên vị trí số 3, nhưng chúng tôi không coi mình chỉ là một cái tên nữa trong nhóm đó. Chúng tôi tin rằng mình thực sự có cơ hội trở thành đối thủ lớn trên toàn cầu, đủ sức thách thức hai quốc gia dẫn đầu”.

Bằng cách rót vốn vào các ngành công nghiệp trọng yếu, chính phủ Hàn Quốc từng nhiều lần tạo ra bước ngoặt mang tính chiến lược.

Năm 1968, khi Hàn Quốc vẫn còn phụ thuộc vào viện trợ lương thực của Mỹ, Tổng thống lúc bấy giờ Park Chung-hee đã thúc đẩy dự án đường cao tốc Seoul-Busan. Khi đó, có nhiều ý kiến đánh giá dự án này là viển vông. Tuy nhiên, ông Chung Ju-young, người sáng lập quá cố của Tập đoàn Hyundai, vẫn ủng hộ dự án này và góp phần xúc tiến sự phát triển công nghiệp của đất nước. Ba thập kỷ sau, cựu Tổng thống Kim Dae-jung đã chỉ đạo một bước ngoặt khác, xây dựng mạng băng thông rộng siêu tốc, tạo tiền đề cho sự trỗi dậy kỹ thuật số của đất nước.

Và Tổng thống Lee Jae-myung đang định hình AI là bước nhảy vọt vĩ đại tiếp theo. Trong bài phát biểu tháng 11/2025, ông Lee Jae-myung cam kết xây dựng “Đường cao tốc AI” - cơ sở hạ tầng quốc gia về dữ liệu và triển khai công nghệ 6G.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc