12:12 14/12/2010

Hàn Quốc tiến hành tập trận hải quân bắn đạn thật

Ngày 13/12, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật mới trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau vụ đấu pháo ở khu vực đảo Yeonpyeong ngày 23/11.

Ngày 13/12, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật mới trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau vụ đấu pháo ở khu vực đảo Yeonpyeong ngày 23/11.

Hải quân Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong thuộc vùng biển tranh chấp với CHDCND Triều Tiên ở Hoàng Hải ngày 6/12.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận này sẽ kéo dài tới ngày 17/12 tại 27 địa điểm ngoài khơi Hàn Quốc. Một thành viên giấu tên trong hội đồng cho biết đây là cuộc tập trận thường kỳ và cách xa khu vực biên giới tranh chấp với Triều Tiên.

Cũng trong ngày 13/12, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc xuyên tạc sự thật về vụ đấu pháo vừa qua giữa 2 nước. Đây là lần đầu tiên báo giới Triều Tiên lên tiếng bình luận về cuộc họp của các ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ diễn ra ngày 6/12 vừa qua. Tờ báo nhấn mạnh việc Hàn Quốc quy kết Triều Tiên khiêu khích trong vụ đấu pháo là xuyên tạc sự thật, đồng thời coi đó là nguyên cớ để lôi kéo các nước khác tăng cường chống đối Triều Tiên, làm tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng và tăng nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân tại đây.

Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc đã dự kiến tiến hành một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn trong tuần này. Hãng tin AFP dẫn thông báo của Cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Hàn Quốc (NEMA) cho hay, cuộc diễn tập sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa ngày 15/12 (giờ Việt Nam). Trong đó, máy bay chiến đấu sẽ bay dọc lãnh thổ Hàn Quốc giả định các cuộc tấn công đường không. Ông Yoo Byung-Koo, một quan chức của NEMA nói rằng khi có còi báo động, người dân sẽ sơ tán vào trong gần 25.000 hầm trú ẩn do nhà nước quản lý và các cơ sở dân sự ngầm khác. Tại khu vực biên giới giáp với Triều Tiên, các cuộc tấn công được giả định là bằng đạn pháo.

Trong khi đó, hàng loạt hoạt động ngoại giao dự kiến diễn ra trong tuần này nhằm làm dịu tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Pak Ui-Chun đang ở thăm Nga dự kiến hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg sẽ đi thăm Trung Quốc để gây áp lực buộc nước này có hành động mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên. Cùng lúc đó, trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Wi Sung-Lac sẽ thăm Nga và hội đàm với người đồng cấp Nga Alexei Borodavkin. Thống đốc bang New Mexico (Mỹ) Bill Richardson dự kiến thăm Triều Tiên từ 16-20/12 nhằm tìm kiếm nỗ lực xoa dịu tình hình.

Trong một diễn biến liên quan, Chánh thư ký Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku tuyên bố rằng Nhật Bản hoàn toàn không có kế hoạch đưa lực lượng thuộc Cục Phòng vệ nước này tới khu vực bán đảo Triều Tiên để cứu nguy công dân Nhật Bản "trong những tình huống bất ngờ".

Quang Minh (Tổng hợp)