Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các đảng phái chính trị và cơ quan nhà nước Hàn Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp điều tra và cải cách hệ thống quản lý bầu cử.
Nhân viên bầu cử kiểm phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tại Seoul, Hàn Quốc ngày 3/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Động thái này diễn ra sau sự cố thiếu phiếu bầu xảy ra trong cuộc bầu cử địa phương hôm 3/6 - vụ việc đã gây tranh cãi lớn và làm dấy lên những lo ngại về quyền bầu cử của công dân.
Cụ thể, vào ngày 8/6, đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đã đệ trình lên Quốc hội Hàn Quốc đề xuất mở cuộc điều tra nghị viện đối với Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC). Phó Trưởng ban điều hành đảng Dân chủ Cheon Jun Ho cho rằng dù biết trước nguy cơ thiếu phiếu, NEC đã không có biện pháp xử lý kịp thời, dẫn tới tình trạng hỗn loạn tại các điểm bỏ phiếu và làm gia tăng nghi ngờ về tính công bằng của cuộc bầu cử.
Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập cũng đệ trình đề xuất điều tra tương tự, đồng thời thúc đẩy việc thành lập công tố viên đặc biệt để điều tra vụ việc và yêu cầu tổ chức bỏ phiếu lại tại một số khu vực bị ảnh hưởng. Chủ tịch PPP Jang Dong Hyeok cho rằng tình trạng thiếu phiếu có thể đã tác động tới các cuộc đua sít sao ở cấp hội đồng địa phương cũng như các ghế đại diện theo tỷ lệ.
Cùng ngày, cảnh sát Seoul bắt đầu cuộc điều tra chính thức về vụ việc. Các điều tra viên đã thẩm vấn đại diện một tổ chức dân sự đã nộp đơn tố cáo các quan chức NEC liên quan đến trách nhiệm quản lý và điều hành bầu cử.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã triệu tập cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik, Chánh án Tòa án Tối cao Jo Hee De, Chánh án Tòa án Hiến pháp Kim Sang Hwan và Thủ tướng Kim Min Seok để thảo luận các biện pháp xử lý vụ việc.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết các nhà lãnh đạo nhất trí rằng tình trạng thiếu phiếu tại 50 điểm bỏ phiếu trên cả nước là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền bầu cử của công dân. Các bên cũng thống nhất tiến hành xác minh toàn diện sự việc, xử lý nghiêm những cá nhân chịu trách nhiệm và thúc đẩy cải cách sâu rộng hệ thống quản lý bầu cử nhằm khôi phục lòng tin của người dân Hàn Quốc đối với tiến trình dân chủ.