Ngày 8/7, thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi cổ phiếu của hai "ông lớn" bán dẫn là Samsung Electronics và SK hynix giảm sâu, kéo chỉ số KOSPI rơi xuống dưới mốc 7.300 điểm. Sau khi khối ngoại liên tục bán ròng, nhà đầu tư cá nhân cũng bắt đầu chuyển sang bán ra, làm gia tăng lo ngại thị trường đã bước qua giai đoạn đỉnh tăng.
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Cổ phiếu của Samsung Electronics và SK hynix tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 8/7, lần lượt rơi xuống dưới các ngưỡng tâm lý 270.000 won/cổ phiếu và 2 triệu won/cổ phiếu, trong bối cảnh tâm lý đầu tư vào ngành bán dẫn suy yếu và căng thẳng tại Trung Đông leo thang trở lại.
Theo sàn giao dịch Nextrade, đến 18h15 ngày 8/7, cổ phiếu Samsung Electronics được giao dịch ở mức 264.500 won, giảm 31.500 won tương đương 10,64% so với phiên trước.
Trước đó, trong phiên chính thức, cổ phiếu này đã giảm 6,25%, đóng cửa ở mức 277.500 won. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 20/5 giá cổ phiếu Samsung Electronics quay trở lại vùng 260.000 won, nếu tính cả giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và thị trường ngoài giờ của Nextrade.
Trong khi đó, cổ phiếu SK hynix giảm xuống còn 1,988 triệu won, mất 213.000 won tương đương 9,68% trong phiên ngoài giờ. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 11/6 cổ phiếu này giảm xuống dưới mốc 2 triệu won. Ở phiên giao dịch chính thức, SK hynix đã giảm 5,68%, đóng cửa ở mức 2,076 triệu won.
Diễn biến này nối tiếp đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán Hàn Quốc khi chỉ số KOSPI trong phiên chính thức đã lao dốc phiên thứ hai liên tiếp, lùi sát mốc 7.200 điểm.
Theo giới phân tích, áp lực bán xuất phát từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, sau khi Samsung Electronics công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý II, lo ngại ngày càng gia tăng về việc ngành bán dẫn bước vào giai đoạn đạt đỉnh chu kỳ khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.
Thứ hai, tình hình địa chính trị tại Trung Đông căng thẳng trở lại. Trong phiên giao dịch, xuất hiện thông tin Iran tiến hành không kích nhằm vào 85 mục tiêu tại Bahrain và Kuwait – nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ – ngay sau các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ. Thông tin này làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên các thị trường tài chính.
Căng thẳng địa chính trị cũng đẩy giá năng lượng và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao tháng 9 tăng 3,18% lên 76,52 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 3,15% lên 72,65 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng 0,49%, lên 4,55%.
Đợt điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn đang làm dấy lên tranh luận về khả năng ngành này đã bước qua giai đoạn tăng trưởng đỉnh cao. Ông Kim Dong-won, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Công ty chứng khoán KB, cho rằng những lo ngại gần đây về AI chỉ là nhiễu thông tin và không phản ánh triển vọng dài hạn của ngành. Theo chuyên gia này, nhu cầu bộ nhớ bán dẫn sẽ còn tăng mạnh nhờ AI được ứng dụng ngày càng rộng rãi. Tác nhân AI có thể làm nhu cầu bộ nhớ tăng gấp 3 lần, xe tự hành tăng gấp 5 lần và robot tăng hơn 10 lần. Theo đó, dự báo cổ phiếu Samsung Electronics vẫn còn dư địa tăng trong nửa cuối năm 2026.
Ở chiều ngược lại, chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán và đầu tư IBK Byun Jun-ho thì cho rằng nền tảng cơ bản của ngành bán dẫn hiện chưa suy yếu đáng kể, song tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có thể đã đạt đỉnh. Kết quả kinh doanh của Samsung Electronics và SK hynix vẫn được dự báo tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm nay và cả năm sau. Tuy nhiên, các chỉ tiêu như biên lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhiều khả năng sẽ bắt đầu giảm, cho thấy chu kỳ tăng trưởng của ngành có thể bước sang giai đoạn chậm lại.
Việc cổ phiếu bán dẫn điều chỉnh mạnh đang khiến giới đầu tư ngày càng lo ngại đợt tăng nóng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc từ năm 2025 đến nay có thể đã kết thúc, dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về triển vọng dài hạn của ngành AI và bán dẫn.
Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm cổ phiếu bán dẫn Hàn Quốc sẽ tiếp tục phụ thuộc vào hai yếu tố: triển vọng lợi nhuận của ngành chip trong nửa cuối năm và mức độ leo thang của căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Nếu các yếu tố bất lợi tiếp tục kéo dài, áp lực điều chỉnh đối với thị trường chứng khoán Hàn Quốc có thể còn tiếp diễn.