Ngày 10/6, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan triệt phá một mạng lưới sản xuất ma túy quy mô lớn, thu giữ gần 50 tấn tiền chất ma túy tại khu vực Bangkok. Đây là lần đầu tiên một cơ quan chính phủ Hàn Quốc trực tiếp tham gia chiến dịch truy quét cơ sở sản xuất ma túy ở nước ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, NIS đã phối hợp với Cơ quan Kiểm soát Ma túy Thái Lan (ONCB) tiến hành khám xét đồng loạt 10 nhà kho tại Bangkok và các khu vực lân cận trong ngày 9/6. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 49,98 tấn hóa chất dùng để sản xuất ma túy, trong đó có acetone và axit hydrochloric - những nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình điều chế nhiều loại ma túy tổng hợp.
NIS cho biết lượng hóa chất bị thu giữ đủ để sản xuất khoảng 700 triệu liều ma túy. Nếu được đưa ra thị trường dưới dạng thành phẩm, số ma túy này có giá trị ước tính lên tới 8.400 tỷ won (tương đương 5,6 tỷ USD).
Chiến dịch được triển khai sau khi phía Thái Lan đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ bắt giữ và dẫn độ trùm ma túy người Thái Lan có biệt danh Thapanan tại Seoul hồi tháng 4 vừa qua. Thapanan là một trong những trùm ma túy lớn nhất châu Á. Đối tượng bị cáo buộc điều hành mạng lưới kiểm soát hơn 50% lượng ma túy lưu hành tại Thái Lan và là mục tiêu truy nã của cơ quan chức năng Thái Lan trong 10 năm qua với khoảng 50 lệnh bắt giữ được ban hành.
Trong chiến dịch truy quét ma túy lần này, Thái Lan huy động hơn 100 nhân sự thuộc các lực lượng quân đội, cảnh sát và ONCB, trong khi Hàn Quốc cử các chuyên gia điều tra ma túy của NIS sang hỗ trợ công tác tình báo, xác định mục tiêu và phối hợp tác chiến.
Theo NIS, việc triệt phá thành công mạng lưới trên có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là nguồn cung ma túy quy mô lớn không chỉ hướng tới thị trường Hàn Quốc mà còn cung cấp cho nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á.