03:00 09/03/2012

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc ngày 8/3 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần khu vực biên giới với CHDCND Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang ở mức cao độ và Bình Nhưỡng đe dọa tấn công trả đũa.

Quân đội Hàn Quốc ngày 8/3 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần khu vực biên giới với CHDCND Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang ở mức cao độ và Bình Nhưỡng đe dọa tấn công trả đũa.

Chiếc xe tăng K-1 của Hàn Quốc đang nhả đạn trong cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên ở Pocheon ngày 8/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận kéo dài một giờ ở Pocheon là cuộc tập trận thường niên, với sự tham gia của khoảng 170 xe tăng, pháo tự hành, máy bay lên thẳng và 4 máy bay chiến đấu. Đây là lần đầu tiên trong năm nay, Hàn Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở gần khu vực biên giới trên bộ với Triều Tiên.

Cuộc tập trận trên được tiến hành trong bối cảnh hồi đầu tuần này, quân đội Triều Tiên đã tập trận bắn đạn thật ở gần biên giới tranh chấp với Hàn Quốc trên Hoàng Hải.

Trong một diễn biến khác, phái viên của Mỹ về vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên Robert King ngày 8/3 cho biết đàm phán về chuyển hàng cứu trợ lương thực cho Triều Tiên đã đạt được tiến triển, dù chi tiết của quá trình này vẫn đang được tiếp tục bàn bạc.

Phát biểu với các phóng viên ngay tại sân bay Bắc Kinh trước khi trở về Mỹ sau cuộc cuộc đàm phán kéo dài một ngày rưỡi với các quan chức Triều Tiên, ông Robert King cho biết: “Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán tích cực và hiệu quả. Tôi rất hài lòng về cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, khi được hỏi khi nào Bình Nhưỡng nhận được các chuyến hàng viện trợ, ông King nói: "Chúng tôi đang bàn cụ thể và tất cả các vấn đề vẫn chưa được giải quyết hết”. Ông cho biết sẽ trở về Oasinhtơn để thảo luận về kết quả cuộc đàm phán và hai bên vẫn đang cố gắng thỏa thuận về các chi tiết cho việc viện trợ lương thực.

T.H