09:20 16/09/2018

Hàn Quốc: Tăng trưởng việc làm giảm xuống mức thấp nhất 8 năm qua

Viện Thống kê (SK) và Ngân hàng trung ương Hàn quốc (BOK) ngày 16/9 thông báo tỷ lệ tạo việc làm mới của nền kinh tế nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 8 năm qua.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, tỷ lệ tạo việc làm từ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Hàn Quốc trong quý II/2018 đạt 0,132 - mức thấp nhất kể từ quý I/2010. Tỷ lệ co giãn việc làm, thể hiện số lượng việc làm mới tạo thêm từ sự phát triển các ngành công nghiệp, được tính toán bằng cách chia số lượng việc làm tăng thêm mới cho tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực tế trong cùng khoảng thời gian. Tỷ lệ cao hơn thể hiện lượng việc làm mới tăng hơn so với mức tăng trưởng ngành công nghiệp, trong khi tỷ lệ thấp cho thấy ít việc làm hơn dù nền kinh tế vẫn tăng trưởng.

Số liệu cho thấy sự co giãn việc làm của Hàn Quốc dựa trên cơ sở hàng năm đang trên đà đi xuống, giảm từ 0,699 năm 2014 xuống mức 0,395 trong năm 2015 và 0,309 năm 2016, dù tăng lên mức 0,400 vào năm ngoái. Trong nửa đầu năm nay (giai đoạn từ tháng 1-6/2018), tỷ lệ tạo việc làm của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á ở mức 0,192 - mức thấp nhất từ trước tới nay.

Các quan chức BOK và SK cho biết lý do tỷ lệ tạo việc làm ở mức thấp một phần là do tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc tập trung vào các ngành công nghiệp tự động hóa cao và không yêu cầu nhiều lao động.

Nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng trong những năm gần đây dựa vào các ngành thiết bị bán dẫn và lọc hóa dầu. Những ngành này đóng góp rất lớn cho tăng trưởng GDP của Hàn Quốc nhưng ít tạo thêm việc làm mới. Trong khi những ngành sử dụng nhiều lao động bao gồm ngành xây dựng, sản xuất ô tô và nhà nghỉ lại gặp khó khăn về tăng trưởng hay tăng trưởng chậm chạp.

Q.Chung (TTXVN)