06:19 11/06/2014

Hàn Quốc tăng cường an ninh mạng

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 11/6 đã thành lập bộ phận quản lý mạng nhằm tăng cường an ninh mạng quốc gia.

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 11/6 đã thành lập bộ phận quản lý mạng nhằm tăng cường an ninh mạng quốc gia.

Ảnh minh họa - Thethaovanhoa.vn


Trong một thông cáo báo chí, cơ quan trên cho biết bộ phận quản lý mạng mới này gồm 3 đơn vị chia làm 12 đội với 111 nhân viên nhằm đảm bảo một hệ thống an toàn toàn diện trên mạng. Theo cơ quan này, với tầm nhìn "Không gian mạng: An toàn cho mọi người, Tin cậy đối với doanh nghiệp", bộ phận trên đã vạch ra một "kế hoạch cơ bản nhằm đảm bảo một không gian mạng an toàn hơn", bao gồm 20 kế hoạch hành động chia theo 6 hạng mục.

Bộ phận mới này có kế hoạch cung cấp các dịch vụ tập trung ngăn chặn, phát hiện trước những dấu hiệu đe dọa xâm nhập mạng và đưa ra hành động ứng phó chủ động. Bên cạnh đó, bộ phận này cũng sẽ tập trung tăng cường khả năng điều tra để diệt trừ tội phạm mạng, bao gồm cả thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo ra một hệ thống kiểm soát phối hợp thu hút sự tham gia của các cơ quan, khu vực tư nhân và các cá nhân trong nước.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc thường xuyên bị tấn công mạng. Đơn cử, cuộc tấn công mạng ngày 20/3 năm ngoái đã làm tê liệt hàng chục nghìn máy tính và máy chủ của các đài truyền hình và ngân hàng của Hàn Quốc. Trong khi đó, một vụ khác xảy ra vào cuối năm ngoái đã làm sập tạm thời vài trang web của các cơ quan chính phủ, trong đó có văn phòng tổng thống và văn phòng của đảng bảo thủ cầm quyền.


TTXVN/Tin Tức