04:01 04/04/2019

Hàn Quốc tài trợ 20 triệu đô la để khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định

Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn (BM) sau chiến tranh tại Việt Nam (Chương trình 504) đã huy động nhiều mọi nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của BM phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn cho nhân dân, giúp đỡ nạn nhân BM hòa nhập.

Chú thích ảnh
 Vận chuyển, tập kết số bom, mìn đến điểm huỷ nổ. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Tổng giám đốc Trung tâm hành động BM quốc gia cho biết: Đơn vị đã tập trung xác định ưu tiên, điều phối thực hiện các dự án khảo sát kỹ thuật và rà phá BM thuộc Chương trình 504; đã tiếp nhận và triển khai dự án khắc phục hậu quả BM sau chiến tranh, bằng nguồn tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Quảng Bình và Bình Định với tổng kinh phí 20 triệu USD.

Đây là dự án lớn đầu tiên từ nguồn tài trợ của nước ngoài mang ý nghĩa nhân đạo, hướng đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế ở các địa phương nơi thực hiện dự án.

Ngoài ra đơn vị cũng đang triển khai nhiều dự án thuộc Chương trình 504 như: Dự án khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm BM, dự án nâng cao năng lực quản lý thông tin, dự án quản lý rủi ro dài hạn BM vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, dự án quản lý chất lượng trong công tác rà phá BM…

Chương trình 504 có mục tiêu thực hiện công tác rà phá BM phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt diện tích khoảng 50.000 ha/năm, giảm tỷ lệ BM trên toàn quốc xuống dưới 15%.

V.Tôn/Báo Tin tức