08:14 29/08/2016

Hàn Quốc sẽ kiểm tra thêm 3 địa điểm triển khai THAAD

Quân đội Hàn Quốc ngày 29/8 thông báo sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng 3 địa điểm triển khai THAAD tại thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 290 km về phía Đông Nam.

Hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, động thái này được triển khai nhằm mục đích xem nơi phù hợp cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh người dân ở Seongju phản đối mạnh mẽ quyết định của Chính phủ Hàn Quốc về việc bố trí THAAD tại nơi đầu tiên được lựa chọn là căn cứ pháo binh Seongsan, nằm không xa trung tâm dân cư chính của thị trấn.

Người phát ngôn Moon Sang-gyun của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo: “Sau khi tham vấn với chính quyền địa phương, chúng tôi đã đưa ra 3 điểm để triển khai THAAD. Nhóm làm việc chung bao gồm các quan chức Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra tại chỗ và xem xét liệu có thể triển khai THAAD tại những nơi đó hay không”.

Theo quan chức trên, việc đánh giá sẽ dựa trên 6 nguyên tắc là tính hiệu quả trong việc vận hành, lo ngại của người dân về ảnh hưởng đến sức khỏe, cơ sở hạ tầng, mức độ an toàn nói chung, thời gian và chi phí xây dựng cũng như thời gian chuẩn bị cho việc lắp đặt. Trong phân tích riêng của mình, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng hai vị trí gần các ngọn núi Yeomsok và Kkachi là không phù hợp chủ yếu vì những lý do liên quan đến chi phí, trong khi sân golf ở khu vực phía Bắc của Seongju tỏ ra thích hợp hơn do nằm xa khu dân cư cũng như có những cơ sở hạ tầng tốt.

Người dân ở Seongju lâu nay vẫn phản đối việc bố trí THAAD tại đây do lo ngại về những nguy cơ liên quan đến sức khỏe do bộ phận rađa của hệ thống này gây ra.

TTXVN/Tin Tức