08:10 02/08/2014

Hàn Quốc rút 1.300 công nhân khỏi Libya

2 nhà thầu Hyundai và Doosan của Hàn Quốc đang tham gia xây dựng nhà máy điện Gulf ở thành phố miền Bắc Sirte đã quyết định sơ tán khoảng 1.300 công nhân và kỹ sư khỏi Libya do lo ngại an ninh.

Truyền thông khu vực ngày 1/8 cho hay 2 nhà thầu Hyundai và Doosan của Hàn Quốc đang tham gia xây dựng nhà máy điện Gulf ở thành phố miền Bắc Sirte đã quyết định sơ tán khoảng 1.300 công nhân và kỹ sư khỏi Libya do lo ngại an ninh.

Quyết định nói trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa 2 nhà thầu Hàn Quốc với các thành viên hội đồng địa phương, đại diện của các công ty Mỹ tham gia dự án, chủ đầu tư là Công ty điện lực nhà nước GECOL và các sĩ quan cấp cao của Lữ đoàn bộ binh 136 của Libya. Phát ngôn viên Hội đồng địa phương, ông Mohammed Al-Amyel cho biết các bên đã nhất trí cho phép các công ty Hàn Quốc rút lao động về nước.

Hiện Hyundai và Doosan đang tham gia xây dựng 4 tổ máy phát điện tại thành phố ven biển Sirte với tổng công suất 1.400 MW, trong đó tổ máy đầu tiên đã được đưa vào hoạt đồng vào đầu tháng 7 vừa qua.

Trong khi đó, kênh truyền hình “Sky News” cùng ngày cho hay 6 kiều dân Ai Cập đã bị thiệt mạng và một số người khác bị thương tại cửa khẩu Ras Jadeer nằm giữa Libya và Tunisia. Những người này đang cố gắng chạy sang Tunisia để quay về Ai Cập trong bối cảnh xung đột giữa các nhóm vũ trang đối địch ở Libya leo thang.

Tuần trước, 23 người lao động Ai Cập cũng bị thiệt mạng khi một quả rốckét Grad bắn trúng nơi ở của họ tại thủ đô Tripoli. Bộ Ngoại giao Ai Cập đã kêu gọi kiều dân nước này sinh sống và làm việc tại Libya sơ tán về hướng biên giới giữa Libya và Tunisia, sau khi chính quyền Tunisia đồng ý tiếp nhận những người Ai Cập bị mắc kẹt do chiến sự.


TTXVN/Tin tức