12:14 24/12/2012

Hàn Quốc phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

Mạng tin “Sankei” dẫn nguồn báo “Chosun Ilbo” số ra ngày 24/12 đưa tin quân đội Hàn Quốc đã phát hiện nhiều vật thể kim loại mới dưới đáy biển được cho là mảnh vỡ của tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng hôm vừa rồi, trong đó có khoang chứa nhiên liệu và vòng đệm dùng cho động cơ.

Mạng tin “Sankei” dẫn nguồn báo “Chosun Ilbo” số ra ngày 24/12 đưa tin quân đội Hàn Quốc đã phát hiện nhiều vật thể kim loại mới dưới đáy biển được cho là mảnh vỡ của tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng hôm vừa rồi, trong đó có khoang chứa nhiên liệu và vòng đệm dùng cho động cơ.

Nghiên cứu một thùng chứa chất ôxi hóa được tìm thấy tại khu vực rơi một bộ phận của tên lửa do Triều Tiên phóng. Ảnh: AFP/TTXVN


Các mảnh vỡ này được tìm thấy ở độ sâu 85m dưới đáy biển cách bán đảo Byeonsan 151km về phía Tây, gần địa điểm phát hiện khoang chứa chất xúc tác ôxi hoá được tìm thấy hôm 14/12. Nguồn tin quân sự cho biết: “Nếu đây là bộ phận của động cơ tên lửa thì có thể sẽ nắm bắt được một cách chính xác tính năng của tên lửa và trình độ công nghệ của Triều Tiên”.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc đã thu thập được bốn mảnh vỡ tên lửa sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng hôm 12/12 mà nước này nói là nhằm mục đích đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Ngày 14/12, quân đội Hàn Quốc đã vớt tầng thứ nhất của tên lửa ba tầng, khoang chứa chất xúc tác ôxi hoá, và ngày 21/12 thu thập được ba mảnh vỡ khác, trong đó có thùng chứa nhiên liệu và vỏ ngoài động cơ của tầng thứ nhất.

Căn cứ vào dung tích khoang chứa chất xúc tác ôxi hoá, các quan chức quân đội kết luận rằng tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 500-600kg với tầm bắn hơn 10.000km.

Việc tìm ra động cơ sẽ giúp giải mã tính năng hoạt động và nắm bắt công nghệ cốt lõi của tên lửa. Hàn Quốc hiện đang phán đoán rằng tên lửa ba tầng của Triều Tiên gồm bốn động cơ tên lửa tầm trung Musudan, tầm bắn 2.500-4.000km, hoặc tên lửa tầm trung Nodong, tầm bắn 1.300km.

Theo “Chosun Ilbo”, một chuyên gia tên lửa thuộc Cơ quan phát triển quốc phòng của Hàn Quốc, người tham gia vào công việc nghiên cứu mảnh vỡ tên lửa đẩy Triều Tiên cho biết qua nghiên cứu các tài liệu về tên lửa của Iran cùng với các mảnh vỡ cho thấy mối liên hệ về công nghệ tên lửa giữa hai quốc gia này.


TTXVN/Tin tức