10:07 24/10/2017

Hàn Quốc, Pháp nhất trí dùng biện pháp mạnh để buộc Triều Tiên đối thoại

Ngày 23/10, giới chức ngoại giao Hàn Quốc và Pháp đã nhất trí rằng cần các biện pháp trừng phạt mạnh khiến Triều Tiên chấp nhận đối thoại về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc gặp tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha cũng thống nhất rằng chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với cộng đồng thế giới.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tại cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 20/9. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh những hành động làm gia tăng căng thẳng cũng như sự tiến bộ về khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng là "mối đe dọa khẩn cấp và đáng kể nhất" đối với an ninh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bà Kang cũng nhận định những biện pháp trừng phạt và sức ép mạnh mẽ là cần thiết để buộc Triều Tiên phải ngồi vào bàn đàm phán.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp đề cập đến các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

*Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bộ trưởng quốc phòng các nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã cam kết tiếp sức cho nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên dựa trên các biện pháp ngoại giao.

Thông cáo báo chí đưa ra sau cuộc gặp ba bên tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) ở Philippines nhấn mạnh: “Các bộ trưởng của ba nước nhất trí hợp tác tích cực nhằm hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua sức ép tối đa”. Ba bên cũng nhất trí tiếp tục hậu thuẫn chiến dịch của cộng đồng quốc tế ngăn chặn các loại hàng mà Triều Tiên sử dụng để phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bên cạnh đó, các quan chức này cũng ghi nhận tầm quan trọng của các biện pháp chung đối phó với những hành động gây căng thẳng của Bình Nhưỡng như chia sẻ thông tin và tập trận chung với sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, đồng thời tái khẳng định các kế hoạch tiếp tục hoạt động cảnh báo ba bên về tên lửa đạn đạo và tập trận chống tàu ngầm.

Đây là cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo và người đồng cấp James Mattis của Mỹ và Itsunori Onodera của Nhật Bản.

* Liên quan đến các nỗ lực gây sức ép lên Triều Tiên, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực thi toàn diện các nghị quyết của HĐBA về Triều Tiên cũng như gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng. Quan chức này nhận định việc không thể đối đầu và đẩy lùi mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên sẽ dẫn đến một "kỷ nguyên đen tối hơn nhiều". Tuy nhiên, theo quan chức này, ông chủ Nhà Trắng vẫn đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin Tức