03:00 23/03/2012

Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa đạn đạo

Tổng thống Hàn Quốc, Lee Myung-bak ngày 22/3 tuyên bố, nước này sắp đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo nhằm đối phó với nguy cơ từ CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc, Lee Myung-bak ngày 22/3 tuyên bố, nước này sắp đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo nhằm đối phó với nguy cơ từ CHDCND Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn tờ Dong-A Ilbo, ông Lee Myung-bak cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến gần tới thỏa thuận xét lại hiệp ước năm 2001 về hạn chế tầm bắn của tên lửa Hàn Quốc dưới 300 km. “Tên lửa tầm bắn 300 km chỉ có thể với tới vùng biên giới của Triều Tiên, vì vậy sẽ hạn chế khả năng của chúng ta. Phía Mỹ đang xem xét lại và tôi tin rằng hai nước sẽ sớm đạt được thỏa thuận”, ông Lee nói.

Mỹ hiện duy trì 28.500 quân tại Hàn Quốc và đảm bảo một “chiếc ô” hạt nhân trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Đổi lại, Xơun chấp nhận giới hạn năng lực của các loại tên lửa. Hàn Quốc tin rằng, Triều Tiên đang sở hữu khoảng 1.000 quả tên lửa các loại, đa số trong đó có thể bắn tới Xơun và các địa điểm khác ở phía nam nước này. Triều Tiên còn có cả tên lửa tầm trung, có thể bắn xa trên 3.000 km.

Thông báo nói trên từ Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa mang theo vệ tinh vào giữa tháng 4 tới. Kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên cũng sẽ là một chủ đề “nóng” tại Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân, dự kiến diễn ra tại Xơun vào ngày 26-27/3. Trong khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố, bất cứ nỗ lực nào của Hàn Quốc nhằm đưa chương trình hạt nhân của Triều Tiên ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Xơun đều sẽ bị coi là lời tuyên chiến.

Thu Hằng