Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 27/9 tuyên bố không thể trả trước 350 tỷ USD đầu tư tại Mỹ như Tổng thống Donald Trump đề xuất trong thỏa thuận cắt giảm thuế quan, và đang tìm kiếm giải pháp thay thế.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac phát biểu với báo giới tại Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Kể từ sau thỏa thuận bắt tay giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 7/2025 về việc giảm thuế nhập khẩu của Mỹ từ 25% xuống 15%, Hàn Quốc khẳng định 350 tỷ USD sẽ được đầu tư dưới dạng các khoản vay, bảo lãnh vay và vốn cổ phần. Tuy nhiên, ông Trump tuần qua thúc giục Hàn Quốc “trả ngay” khoản đầu tư này.
Cố vấn An ninh quốc gia Hãn Quốc cho biết, đó không phải là một chiến thuật đàm phán mà thực tế là nước này không thể trả 350 tỷ USD bằng tiền mặt.
Hàn Quốc phản đối yêu cầu của Mỹ trong việc kiểm soát số vốn nói trên. Quan chức hai bên cho biết các cuộc đàm phán nhằm chính thức hóa thỏa thuận thương mại đang rơi vào bế tắc.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuần trước thừa nhận nếu không có các cơ chế bảo vệ như hoán đổi tiền tệ, nền kinh tế Hàn Quốc với dự trữ ngoại hối 410 tỷ USD có thể rơi vào khủng hoảng nếu phải chi trả một khoản khổng lồ như vậy.