03:17 05/03/2019

Hàn Quốc: Lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên tại Yongbyon ngừng hoạt động từ năm ngoái

Ngày 5/3, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Triều Tiên đã dừng hoạt động lò phản ứng công suất 5 megawatt (MW) trong tổ hợp hạt nhân chính ở Yongbyon, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng, từ cuối năm ngoái vì không có dấu hiệu của các hoạt động tái chế tại đó.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Yongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên 100km về phía bắc, ngày 29/9/2004. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong cuộc họp với Ủy ban Tình báo của Quốc hội Hàn Quốc, NIS cũng cho biết các đường hầm ngầm tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên ở Punggye-ri vẫn đóng và bị bỏ không kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành phá hủy các đường hầm này hồi tháng 5/2018.

Cũng theo cơ quan trên, giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ đã vận hành một hệ thống giám sát "toàn diện" nhằm theo dõi các cơ sở chế tạo tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có các địa điểm làm giàu urani vốn được đưa vào thảo luận tại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 4/3, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết lò phản ứng hạt nhân 5 MW nói trên, được cho là cung cấp nguồn plutoni để sản xuất vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, dường như đã ngừng hoạt động trong 3 tháng qua. IAEA không nêu lý do có thể dẫn tới việc ngừng hoạt động lò trên, song một số chuyên gia phân tích độc lập cũng sử dụng các hình ảnh vệ tinh cho rằng lò phản ứng cũ này đang gặp trục trặc kỹ thuật.

Lò phản ứng 5MW nằm trong tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Tổ hợp này được cho là một nội dung đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội hồi tuần trước.

IAEA đã không được tiếp cận các lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên của cơ quan này năm 2009. Hiện việc giám sát các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên chủ yếu được thực hiện qua hình ảnh chụp từ vệ tinh. IAEA nhiều lần cho biết cơ quan này sẵn sàng đóng một vai trò kiểm chứng tại Triều Tiên nếu đạt một thỏa thuận chính trị liên quan đến các cơ sở hạt nhân của nước này. 

Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân từ năm 2006-2017. Năm 2018 nước này đã cho phá dỡ các đường hầm tại bãi thử hạt nhân chính ở Punggye-ri, nhấn mạnh đây là bằng chứng cho thấy cam kết ngừng thử hạt nhân.

Thùy An (TTXVN)