02:12 28/02/2020

Hàn Quốc lên phương án đưa công dân ở Iran về nước - Nhóm nhạc BTS hủy các buổi diễn trong tháng 4

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc đang lên phương án đưa công dân nước này ở Iran về nước, do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nước Cộng hòa Hồi giáo này - với số ca tử vong cao thứ hai chỉ sau Trung Quốc.

Hiện có khoảng 200 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Iran. Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc phương án đưa công dân nước này ở Iran sang các quốc gia láng giềng như Iraq bằng đường bộ để đảm bảo có nhiều chuyến bay quốc tế về Hàn Quốc. Dù nhiều chuyến bay quốc tế từ Iran vẫn đang hoạt động, nhưng do lo ngại dịch bệnh lây lan, một số nước như Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq đã ngừng khai thác các chuyến bay tới Iran.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan, Chính phủ Hàn Quốc cũng khuyến nghị đóng cửa tất cả các cơ sở phúc lợi phục vụ những đối tượng dễ lây nhiễm như trẻ em, người cao tuổi trên toàn quốc trong một tuần, từ ngày 28/2- 8/3. Chính phủ cũng khuyến nghị người lao động tích cực sử dụng ngày phép để ở nhà chăm sóc con, gia đình.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại một khu dân cư ở thành phố Daegu, nơi phát hiện các trường hợp có triệu trứng nhiễm virus SARS-CoV-2, ngày 27/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng lập đối sách hỗ trợ các cơ sở y tế tại thành phố Daegu, nơi đang gặp khó khăn do số ca nhiễm đang gia tăng, đặc biệt là 4 bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm, nơi có nhiều bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Cụ thể, các bệnh viện này sẽ được thanh toán tiền bảo hiểm y tế trước khi điều trị cho bệnh nhân. Đáng chú ý, Chính phủ đưa ra phương án đãi ngộ đội ngũ y tế phái cử tới Daegu. Các quân nhân và bác sĩ quân y sẽ được chi trả trợ cấp công việc nguy hiểm, các bác sĩ dân sự được hỗ trợ tối đa 550.000 won (411 USD)/ngày.

Trong khi đó, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong ngày 28/2, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tổ chức một cuộc họp với những người đứng đầu 4 đảng lớn, gồm đảng Dân chủ cầm quyền, đảng Hàn Quốc Tương lại hợp nhất mới, đảng Công lý và đảng Vì sinh kế nhân dân tại Quốc hội, để kêu gọi sự ủng hộ của chính giới đối với những biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Khác với 5 lần nhóm họp trước của Tổng thống Moon và lãnh đạo đảng cầm quyền và các đảng đối lập vốn thường được tổ chức tại Nhà Xanh, đây là lần đầu tiên cuộc họp được tổ chức tại Quốc hội. 

Cùng ngày, Bộ Văn hóa Hàn Quốc kêu gọi các nhóm tôn giáo địa phương ngừng các hoạt động tụ tập thường kỳ trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực chống dịch. Bộ trưởng Park Yang-woo cho biết: "Tuần này và tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng để kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Tôi đề nghị (các nhóm tôn giáo) ngừng mọi hoạt động và tụ tập một thời gian để tránh gia tăng các ca nhiễm khiến tình hình dịch bệnh kéo dài".

Theo thông tin mới nhất, hãng tin Yonhap cho biết một nhân viên xưởng sản xuất của hãng xe ô tô Hyundai ở thành phố Ulsan (Đông Nam Hàn Quốc) đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Một người phát ngôn nghiệp đoàn của Công ty Hyundai cũng xác nhận thông tin trên. Hyundai đã quyết định ngừng hoạt động của xưởng sản xuất này và đang thảo luận với nghiệp đoàn về các biện pháp tiếp theo.

Cơ quan Y tế Hàn Quốc ngày 28/2 đã ghi nhận tổng cộng 2.022 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên cả nước, trong đó 13 ca tử vong.

Trong một diễn biến khác, nhóm nhạc BTS đã quyết định hủy các buổi diễn tại Seoul vào tháng 4 tới do lo ngại dịch COVID-19. Thông tin trên được đưa ra sau khi BTS ngày 24/2 tổ chức họp báo để quảng bá album mới của nhóm trong một khán phòng nhưng không có ai tham dự.

Mạnh Hùng - Trần Phương (TTXVN)