10:17 12/10/2018

Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên công nhận đường ranh giới phía Bắc

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 12/10 cho biết các nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên đã công nhận Đường ranh giới phía Bắc (NLL) - một biên giới thực tế trên biển, bởi thuật ngữ này được đề cập trong các thỏa thuận liên Triều quan trọng năm nay.

Chú thích ảnh
Ông Hwang Sung-gyu (phải, phía trước), Trưởng đoàn Hàn Quốc trên đường đến Triều Tiên để kiểm tra tình trạng của hệ thống đường sắt ở khu vực phía Tây bán đảo Triều Tiên ngày 24/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi về việc liệu Triều Tiên có thừa nhận ranh giới trên biển tranh chấp lâu nay hay không. Trước đây, Bình Nhưỡng không công nhận NLL với lý do nó được Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (do Mỹ dẫn đầu) vẽ ra sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). NLL đã trở thành một điểm "nóng" lớn, nhiều cuộc tấn công và đụng độ giữa hải quân hai bên đã xảy ra gần đường ranh giới này.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tháng 4, lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã cùng sử dụng thuật ngữ NLL khi cam kết chuyển đổi các khu vực xung quanh ranh giới căng thẳng này ở biển Hoàng Hải thành "vùng biển hòa bình". Thuật ngữ này cũng xuất hiện trong thỏa thuận quân sự liên Triều hồi tháng 9 nhằm giảm căng thẳng và ngăn ngừa các cuộc đụng độ bất ngờ trên biển. Seoul đã viện dẫn hai thỏa thuận trên để khẳng định Triều Tiên đã công nhận NLL.

Trong thông điệp bằng văn bản gửi tới các phóng viên, JCS cho biết: "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí biến các khu vực xung quanh NLL thành vùng biển hòa bình và tái khẳng định điều đó trong thỏa thuận quân sự tháng 9. Điều này có nghĩa là hai nhà lãnh đạo đã công nhận NLL".

JCS cho biết thêm rằng Seoul đã cố gắng sử dụng NLL như đường ranh giới tiêu chuẩn để thiết lập vùng hòa bình tại khu vực biển phía Tây bán đảo này, và thiết lập một khu vực đánh cá chung.

Bích Liên (TTXVN)