09:07 06/09/2014

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hồi đáp đề xuất đối thoại cấp cao

Ngày 5/9, Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi CHDCND Triều Tiên hồi đáp đề xuất tiến hành đối thoại cấp cao giữa hai nước.

Ngày 5/9, Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi CHDCND Triều Tiên hồi đáp đề xuất tiến hành đối thoại cấp cao giữa hai nước.


Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn giữ quan điểm cho rằng tất cả các vấn đề liên Triều nên được giải quyết thông qua đối thoại, đồng thời cho biết thêm rằng Seoul để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán.

 

Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Trước đó, chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye đã hai lần đề xuất tổ chức một vòng đàm phán cấp cao mới với Triều Tiên vào ngày 11/8 và ngày 18/8, để thảo luận về việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và nhiều vấn đề khác cùng quan tâm. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa có hồi đáp.


Người phát ngôn Lim Byeong-cheol nêu rõ Bình Nhưỡng nên nhanh chóng hồi đáp đề xuất đối thoại của Seoul và thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng giữa hai miền một cách chân thành. Theo ông, một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán vào dịp nghỉ lễ Trung thu (Chuseok, từ ngày 6-10/9 tới), nếu được tổ chức, sẽ là một tin vui đối với các gia đình đang bị ly tán.


Vòng đàm phán liên Triều thứ nhất đã được tổ chức hồi tháng 2 vừa qua, trong đó hai bên đã nhất trí tổ chức một vòng đàm phán mới về đoàn tụ các gia đình ly tán, và ngừng các hành động vu khống lẫn nhau nhằm mở đường cho một vòng đàm phán thứ hai.

 

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo đã phát hiện nước và hơi nước thoát ra từ một lò phản ứng của nhà máy hạt nhân Yongbyon, cho thấy Triều Tiên có khả năng đang vận hành lò phản ứng này. Đây là thông tin cập nhật mới nhất về nhà máy này mà các chuyên gia nói là có thể sản xuất plutoni phục vụ chế tạo bom nguyên tử. IAEA khẳng định chương trình hạt nhân của Triều Tiên “vẫn là một vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng” và IAEA tiếp tục theo dõi các động thái tại Yongbyon thông qua hình ảnh vệ tinh.


TTG