02:12 09/02/2018

Hàn Quốc hoàn tất tham vấn về việc cấp nhiên liệu cho tàu Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9/2 cho biết Seoul đã hoàn tất tham vấn với cộng đồng quốc tế về việc có cấp nhiên liệu cho tàu Mangyongbong-92 của Triều Tiên chở đoàn nghệ thuật đến Hàn Quốc tham gia trình diễn chào mừng Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 hay không.

Tàu Mangyongbong-92. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc việc cấp nhiên liệu cho tàu của Triều Tiên. Tàu Mangyongbong-92 đã neo đậu tại cảng Mukho của Hàn Quốc kể từ ngày 6/2 vừa qua sau khi chở đoàn nghệ thuật Samjiyon của Triều Tiên đến Hàn Quốc.

Theo Yonhap, Bình Nhưỡng đã đề nghị Seoul cấp lượng nhiên liệu đủ để tàu Mangyongbong-92 quay về Triều Tiên, song không biết chính xác lượng nhiên liệu đề nghị. Tuy nhiên, việc chuyển những sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế cho Triều Tiên là một vấn đề nan giải vì Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua các lệnh trừng phạt vào tháng 12/2017, trong đó có quy định giới hạn mức xuất khẩu dầu sang Triều Tiên tối đa là 500.000 thùng/năm.

Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul đã hoàn tất tham vấn với cộng đồng quốc tế về vấn đề trên để tìm cách bảo đảm việc cấp nhiên liệu cho tàu Triều Tiên không vi phạm lệnh trừng phạt.

Khi được hỏi liệu tàu của Triều Tiên có về nước trong ngày 9/2 hay không, ông Baik cho biết "hai bên đang thảo luận việc này".

Đoàn nghệ thuật Samjiyon đến Hàn Quốc ngày 6/2 trong chuyến thăm hiếm hoi mà phía Seoul tạm thời miễn áp dụng biện pháp trừng phạt của nước này cấm tàu Triều Tiên đến Hàn Quốc. Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 được kỳ vọng là cơ hội tạo nền tảng thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, sau khi hai miền xúc tiến ngoại giao thể thao cho sự kiện này.

TTXVN/Báo Tin tức