05:12 20/05/2022

Hàn Quốc gia hạn quy định cách ly bắt buộc

Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min ngày 20/5 cho biết nước này sẽ kéo dài quy định cách ly bắt buộc 7 ngày đối với bệnh nhân COVID-19 thêm 4 tuần, cho đến ngày 20/6.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp về ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ, Bộ trưởng Lee Sang-min cho biết tình hình dịch COVID-19 hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về dịch bệnh như các biến thể mới, khả năng miễn dịch có được nhờ tiêm vaccine suy giảm. Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc quyết định kéo dài quy định cách ly 7 ngày đối với bệnh nhân COVID-19 thêm 4 tuần để tiếp tục đánh giá tình hình.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã dự định dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với bệnh nhân COVID-19 vào ngày 23/5 sau khi đã hạ cấp độ nguy hiểm của dịch COVID-19 từ cấp độ 1 xuống cấp độ 2 trong thang 4 cấp độ từ cuối tháng trước.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến sáng 20/5, Hàn Quốc đã ghi nhận 25.125 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh từ khi bùng phát dịch lên 17.914.957 ca.

Theo KDCA, số lượng ca mắc COVID-19 theo ngày đã giảm đều đặn trong tuần này và ở mức dưới 30.000 ca. Làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron ở Hàn Quốc đã đạt đỉnh vào giữa tháng 3 với số lượng ca mắc hàng ngày lên tới hơn 620.000 ca. Hàn Quốc hiện đã dỡ bỏ hầu hết các quy định liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trong lộ trình khôi phục đời sống thường nhật cho người dân.

Khánh Vân (TTXVN)