04:21 12/04/2015

Hàn Quốc điều tra tham nhũng nhiều quan chức

Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu cơ quan công tố tiến hành điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến nhiều nhân vật chính trị cấp cao.

Ngày 12/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã yêu cầu cơ quan công tố tiến hành điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến nhiều nhân vật chính trị cấp cao và các trợ tá thân cận của bà.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn lời ông Min Kyung-wook, người phát ngôn của Tổng thống Park Geun-hye, cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã yêu cầu cơ quan công tố điều tra mọi cáo buộc "theo đúng pháp luật, nguyên tắc và không có vùng cấm”.

Cùng ngày, Chủ tịch đảng Saenuri cầm quyền Kim Moo-sung cũng kêu gọi tiến hành điều tra ngay lập tức và kỹ lưỡng về vụ việc.

Theo nguồn tin tại chỗ, các công tố viên đã chính thức khởi động quá trình điều tra với cam kết sẽ làm việc một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng.

Tại cuộc họp của các công tố viên cao cấp dưới sự chủ trì của Tổng công tố Kim Jin-tae, cơ quan công tố đã quyết định thành lập nhóm đặc biệt gồm 10 thành viên để tiến hành các thủ tục điều tra vụ bê bối đang làm rúng động Hàn Quốc liên quan đến danh sách những nhân vật nhận hối lộ của cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam Enterprises Sung Wan-jong.

Ông Sung Wan-jong từng là nghị sỹ Quốc hội nhiệm kỳ 2008-2013. Ông bị nghi ngờ đã sử dụng ảnh hưởng của mình để vay 80 tỷ won từ chính phủ bằng cách khai khống mức lợi nhuận mà Keangnam Enterprises có thể thu được từ việc đầu tư vào một dự án thăm dò dầu ở Nga. Một phần trong số tiền này dường như đã được ông Sung Wan-jong dùng làm quỹ đen.

Tuy nhiên vào tuần trước, ông Sung Wan-jong đã tự sát. Trước khi chết, ông để lại một tờ giấy nêu tên 8 chính trị gia cao cấp cả đương chức và về hưu, cùng số tiền mà những người này nhận được từ ông. Trong phản ứng ngay sau đó, cả 8 người có tên trong danh sách đều bác bỏ cáo buộc nhận tiền của Chủ tịch tập đoàn Keangnam Enterprises.

Vụ bê bối nổ ra chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Hàn Quốc. Nhiều nhà phân tích e ngại vụ bê bối sẽ giáng đòn mạnh vào Tổng thống Park Geun-hye trong bối cảnh bà đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng lãnh đạo sau khi nhiều tài liệu nhạy cảm bị tiết lộ gần đây.


TTXVN/Tin tức