Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề xuất nâng cấp hợp tác công nghiệp quốc phòng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lên mô hình “Đối tác công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc – NATO 2.0”, hướng tới cùng nghiên cứu, phát triển, sản xuất và vận hành các hệ thống quốc phòng.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Suwon, phía Nam thủ đô Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 7/7, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc là đối tác tin cậy của NATO, với năng lực công nghệ và sản xuất quốc phòng đã được chứng minh. Ông Lee Jae Myung cho rằng trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động, các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái và robot đang làm thay đổi phương thức tác chiến. Vì vậy, năng lực nghiên cứu, sản xuất và duy trì chuỗi cung ứng quốc phòng trở thành yếu tố quan trọng đối với an ninh quốc gia.
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác quốc phòng không nên chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán vũ khí, mà cần chuyển sang mô hình hai bên cùng phát triển công nghệ, sản xuất và vận hành các hệ thống phòng thủ. Ông Lee Jae Myung đề xuất mở rộng các chương trình nghiên cứu chung về công nghệ quốc phòng tiên tiến, chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Theo ông, sự kết hợp giữa năng lực sản xuất của Hàn Quốc với kinh nghiệm quốc phòng lâu năm của NATO sẽ giúp hai bên nâng cao khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh mới.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã có cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong đó thảo luận về việc Hàn Quốc hỗ trợ đóng tàu quân sự Mỹ vốn đã được hai bên trao đổi trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp hồi tháng trước. Theo người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu Jung, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục các cuộc tham vấn cấp chuyên viên giữa hai nước để thảo luận chi tiết về hợp tác được đề xuất.
Trong khi đó, hơn 10 quốc gia đồng minh NATO, trong đó có Anh, dự kiến chi hơn 37 tỷ bảng Anh (50 tỷ USD) trong 10 năm tới để phát triển một loại tên lửa tầm xa thế hệ mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu. Theo phóng viên TTXVN tại London, dự án mang tên “Tấn công Chính xác Tầm sâu” vừa được Văn phòng Thủ tướng Anh công bố và dự kiến được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara ngày 8/7.
Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, đây được coi là một trong những hệ thống vũ khí tiên tiến nhất của NATO, có khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly không dưới 300 km với độ chính xác cao và có thể mở rộng tầm bắn lên tới khoảng 2.000 km. Ước tính, dự án chỉ có thể đưa vào vận hành từ đầu những năm 2030. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng sáng kiến do nước này dẫn đầu sẽ “giúp gắn kết các đồng minh châu Âu lại với nhau để giữ cho NATO an toàn trong nhiều năm tới”. Ông cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực để “mang lại một NATO mạnh mẽ hơn, mang tính châu Âu hơn”. Trước đó, Anh đã cam kết chi 300 tỷ bảng đến năm 2030 theo Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng.
Công bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025, các nước thành viên đã nhất trí nâng mức chi tiêu quốc phòng và an ninh lên 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035. Ông Starmer được cho là có thể sẽ đối mặt với chỉ trích từ phía Mỹ do Anh chưa đưa ra lộ trình cụ thể đạt mức 3,5% GDP cho riêng chi tiêu quốc phòng vào năm 2035.