07:15 23/07/2026

Hàn Quốc cảnh báo mìn từ Triều Tiên có thể bị lũ cuốn qua biên giới

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cảnh báo rằng các bãi mìn do Triều Tiên gài trong Khu phi quân sự (DMZ) có thể đã bị nước lũ cuốn trôi sang phía Hàn Quốc sau những trận mưa lớn gần đây.

Chú thích ảnh
Mưa lớn khiến nước sông tràn bờ tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Người phát ngôn JCS - Đại úy Jang Do-young, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/7: “Khả năng rất cao là những quả mìn bị nước cuốn trôi này sẽ theo các con sông chảy qua cả hai miền vào lãnh thổ Hàn Quốc. Nếu phát nổ, chúng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng".

Ông Jang Do-young khuyến cáo người dân thận trọng khi đến gần các con sông dọc khu vực liên Triều và lập tức trình báo cảnh sát hoặc đơn vị quân đội gần nhất nếu phát hiện vật thể nghi là mìn.

Cảnh báo được đưa ra vài ngày sau khi giới chức Hàn Quốc phát đi cảnh báo lũ đối với sông Imjin sau các trận mưa lớn và cáo buộc Triều Tiên xả nước từ một con đập mà không thông báo trước.

Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc vào ngày 20/7 cho biết dựa trên hình ảnh vệ tinh, có thể thấy đập Hwanggang của Triều Tiên ở thượng nguồn sông Imjin đã xả nước. Một quan chức Bộ Thống nhất ngày 21/7 đánh giá các hoạt động ứng phó chung với thiên tai nên được coi là vấn đề nhân đạo. "Sự hợp tác có trách nhiệm giữa hai bên là cần thiết", quan chức này nói với các phóng viên.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Triều Tiên xây dựng một cây cầu bên trong Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai miền Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Bắt đầu từ tháng 4/2024, Bình Nhưỡng đã tăng cường hoạt động dọc theo khu phi quân sự bằng cách dọn dẹp đất đai, rải mìn, gia cố các tuyến đường chiến thuật và lắp đặt các rào chắn chống tăng gần Đường phân giới quân sự (MDL). Các quan chức quân đội Hàn Quốc nhận định Triều Tiên đã tăng số lượng binh sĩ được giao nhiệm vụ này từ khoảng 1.000 người vào năm ngoái lên khoảng 5.000 người trong năm nay.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc đánh giá rằng việc Triều Tiên tăng cường các công trình phòng thủ gần biên giới là hành động vi phạm hiệp định đình chiến bởi Khu phi quân sự (DMZ) được thiết lập như vùng đệm kéo dài 2 km về mỗi phía tính từ MDL, nhằm hạn chế sự hiện diện của binh sĩ và vũ khí hạng nặng.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) - cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và giám sát việc thực thi hiệp định đình chiến - đã đưa ra đánh giá thận trọng hơn khi cho rằng các biện pháp tại khu vực biên giới nói trên "không mặc nhiên cấu thành" hành vi vi phạm hiệp định.

UNC nhấn mạnh: "Các hoạt động diễn ra trong DMZ cần xem xét trong bối cảnh tổng thể và được đánh giá dựa trên những sự kiện, hoàn cảnh cụ thể cũng như các điều khoản liên quan của hiệp định đình chiến và các thỏa thuận được ký kết sau đó. Khi phù hợp, UNC sẽ giải quyết quan ngại liên quan đến hiệp định đình chiến thông qua các cơ chế hiện có và tiếp tục cam kết bảo vệ hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên".

Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh, do cuộc chiến bắt đầu vào ngày 25/6/1950 và tạm thời kết thúc vào ngày 27/7/1953 bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc