07:16 13/07/2012

Hàn Quốc cân nhắc việc lại nhập dầu từ Iran

Ngày 13/7, giới chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Seoul đang cân nhắc đề nghị của Tehran (Têhêran) về việc Iran dùng tàu chở dầu của nước này để vận chuyển dầu thô đến Hàn Quốc.

Ngày 13/7, giới chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Seoul đang cân nhắc đề nghị của Tehran (Têhêran) về việc Iran dùng tàu chở dầu của nước này để vận chuyển dầu thô đến Hàn Quốc.

 

Hàn Quốc đang cân nhắc nối lại việc nhập khẩu dầu từ Iran.

 

Động thái trên được xem là một phương án "lách" cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) để nối lại nhập khẩu dầu của Iran. Chính phủ Hàn Quốc đã ngừng nhập khẩu dầu từ Iran sau khi EU ngày 26/6 thông qua lệnh cấm các nước nhập khẩu dầu của Iran, đồng thời cấm các công ty châu Âu ký hợp đồng bảo hiểm cho các tàu chở dầu từ Iran. Nền kinh tế Hàn Quốc bị ảnh hưởng lớn sau khi EU áp dụng lệnh cấm vận này từ ngày 1/7. Trong năm 2011, Hàn Quốc nhập khẩu 87,2 triệu thùng dầu từ Iran, chiếm 9,4% nhu cầu dầu thô của Hàn Quốc.

 

Nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết, chính quyền Seoul đã tạm thời chấp nhận đề nghị trên của Iran, theo đó Tehran sẽ cung cấp bảo hiểm cho các tàu chở dầu của nước này với trị giá lên tới 1 tỷ USD. Nguồn tin cũng cho hay Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo kế hoạch này cho Mỹ và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối tháng 7 này.

 

Giới chuyên gia nhận định, nếu Hàn Quốc quyết định nối lại nhập khẩu dầu thô từ Iran thì sẽ ổn định được nguồn cung dầu mỏ trong nước, và khoảng 2.900 doanh nghiệp của Hàn Quốc xuất khẩu hàng hoá sang Iran cũng giảm được thiệt hại đáng kể.

 

Iran là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông. Riêng năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc sang Iran tăng tới 32% so với năm 2010, với trị giá lên tới 6,07 tỷ USD.

 

TTXVN/Tin tức