07:15 21/07/2026

Hàn Quốc cam kết cung cấp miễn phí chatbot AI 'cây nhà lá vườn' vào năm 2026

Hàn Quốc đang lên kế hoạch ra mắt dịch vụ chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) miễn phí sử dụng công nghệ nội địa vào năm 2026 nhằm giảm phụ thuộc các nền tảng nước ngoài.

Chú thích ảnh
Gần 23 triệu người Hàn Quốc sử dụng chatbot ChatGPT do Mỹ sản xuất. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba).

Theo truyền thông Pháp, thông tin trên được Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 21/7. Dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Wiseapp-Retail cho thấy, tính đến tháng 2 vừa qua, khoảng một nửa trong tổng số 51 triệu dân Hàn Quốc sử dụng các ứng dụng AI tạo sinh. Trong đó, gần 23 triệu người sử dụng ChatGPT, sản phẩm do công ty OpenAI của Mỹ phát triển.

Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phổ biến, nhiều quốc gia đang quan tâm hơn đến khái niệm "chủ quyền AI", tức phát triển các mô hình AI trong nước nhằm phục vụ các mục tiêu về an ninh, bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và phát triển kinh tế.

Người phát ngôn Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết một sáng kiến của chính phủ hướng tới việc triển khai chatbot AI đa năng, cùng một tác nhân AI có khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp hơn vào cuối năm 2026.

Phát biểu trước báo giới ngày 20/7, Bộ trưởng Khoa học Bae Kyung-hoon cho biết để thuyết phục người dùng chuyển từ các dịch vụ AI nước ngoài đang phải trả phí sang sử dụng nền tảng mới, Hàn Quốc cần cung cấp những dịch vụ có chất lượng vượt trội.

Ông nhấn mạnh Hàn Quốc muốn nhanh chóng bước vào kỷ nguyên của các tác nhân AI và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực này. Theo Bộ trưởng Bae, ưu tiên hàng đầu trong chương trình "AI cho mọi người" là tích hợp các dịch vụ tác nhân AI công cộng, cung cấp những tính năng mà các nền tảng nước ngoài hiện chưa có.

Kế hoạch này cũng hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách số thông qua việc cung cấp dịch vụ AI miễn phí, khác với nhiều mô hình hiện nay yêu cầu người dùng trả phí thuê bao hằng tháng.

Từ năm 2027, Seoul dự kiến phát triển hệ thống này thành các trợ lý AI cá nhân hóa, có khả năng hỗ trợ người dùng trong các công việc như quản lý tài sản, hỗ trợ học tập và lập kế hoạch nghỉ hưu.

Theo ông Kim Yong-beom, Thư ký cấp cao của Tổng thống phụ trách chính sách, việc cung cấp các dịch vụ AI nội địa miễn phí sẽ khuyến khích người dân sử dụng các nền tảng do Hàn Quốc phát triển, qua đó thúc đẩy nhu cầu, gia tăng nguồn dữ liệu và tạo động lực cho thị trường AI trong nước phát triển. Ông Kim đưa ra nhận định trên trong bài viết đăng trên Facebook ngày 21/7.

Ông cũng cho rằng trợ lý AI công cộng có thể hỗ trợ người dân xác định và đăng ký sử dụng các dịch vụ công phù hợp với nhu cầu.

Sáng kiến trên được công bố trong bối cảnh Đạo luật Cơ bản về AI của Hàn Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 21/7, thiết lập khung pháp lý quốc gia đối với lĩnh vực AI.

Theo các quy định mới, nội dung do AI tạo ra phải được dán nhãn; đồng thời thiết lập cơ chế quản lý đối với các hệ thống AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn con người hoặc các quyền cơ bản, cũng như mở rộng các chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với ngành AI.

Đạo luật cũng xác định 10 lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, gồm năng lượng hạt nhân, điều tra hình sự, xét duyệt khoản vay, giáo dục và y tế, là những lĩnh vực phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về tính minh bạch và độ an toàn của các hệ thống AI.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc