05:14 17/05/2012

Hàn, Nhật, Mỹ thảo luận về vấn đề Triều Tiên vào tuần tới

Nguồn tin ngoại giao ngày 17/5 cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản dự kiến có cuộc gặp cấp cục trưởng trong hai ngày 21-22/5 tới để thảo luận về tình hình gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trước những thông tin cho thấy CHDCND Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân trong thời gian tới...

Nguồn tin ngoại giao ngày 17/5 cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản dự kiến có cuộc gặp cấp cục trưởng trong hai ngày 21-22/5 tới để thảo luận về tình hình gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trước những thông tin cho thấy CHDCND Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân trong thời gian tới sau vụ thử phóng vệ tinh bất thành hôm 13/4. Đây là cuộc gặp cấp cục trưởng lần đầu tiên giữa ba nước kể từ sau diễn biến này.

Cuộc gặp sẽ diễn ra tại thủ đô Xơun của Hàn Quốc với sự tham gia của ông Lim Sung-nam, Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc cùng ông Glyn Davies, đặc phái viên về CHDCND Triều Tiên của Mỹ và ông Shinsuke Sugiyama, Cục trưởng Cục Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Theo các hãng tin phương Tây, tại cuộc gặp này, quan chức ba nước sẽ thảo luận cách đối phó với kế hoạch thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố Chủ tịch LHQ và cảnh báo sẽ có thêm các hành động cần thiết nếu Bình Nhưỡng vẫn cố tình tiến hành thử hạt nhân hay tên lửa. Các quan chức từ ba nước cũng sẽ kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp làm dịu tình hình.


Hình ảnh về bãi thử hạt nhân Punggye-ri, đông bắc Triều Tiên, do một vệ tinh chụp được. Ảnh: Internet.



Tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn sau vụ phóng vệ tinh bất thành của Triều Tiên và sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên khiến dư luận tiếp tục lo ngại Bình Nhưỡng sẽ có thêm các hành động đáp trả mới, trong đó không loại trừ có thêm các vụ thử hạt nhân hoặc đụng độ ở khu vực biên giới liên Triều.

Tuần trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan tuyên bố rằng “Xơun đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ hành động khiêu khích nào của Bình Nhưỡng. Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga để thuyết phục Triều Tiên thay đổi cách hành xử hiện nay".

Hàn Quốc cũng có kế hoạch tiến hành cuộc tập trận "Taegeuk" vào tuần tới nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước những khiêu khích của Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 17/5 ra thông báo nêu rõ cuộc tập trận năm nay sẽ tập trung vào các tình huống an ninh "xuất phát từ những hành động khiêu khích và đe dọa khác nhau của Triều Tiên". Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 21/5.

* Trong một diễn biến khác, ngày 16/5, Viện Mỹ - Triều Tiên thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins nói rằng những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đã nối lại việc xây dựng ở một lò phản ứng sau nhiều tháng ngừng hoạt động. Viện này cho biết hình ảnh thu được một vệ tinh thương mại,chụp ngày 30/4, cho thấy những tiến triển trong hoạt động xây lớp bọc của lò phản ứng nước nhẹ nói trên tại cơ sở hạt nhân chính Yongbyon của Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều khả năng lò phản ứng này sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2014 hoặc 2015.

TTXVN/Tin tức