Ngày 2/6, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác an ninh đạt được tại hội nghị thượng đỉnh song phương năm ngoái, trong đó có các nội dung liên quan tới tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và hợp tác hạt nhân dân sự.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cuộc đàm phán kéo dài hai ngày diễn ra tại trụ sở bộ này ở Seoul, tập trung vào các điều khoản an ninh trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 năm ngoái bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju.
Các nội dung chính trong chương trình nghị sự bao gồm kế hoạch của Hàn Quốc về phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nỗ lực bảo đảm quyền làm giàu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho mục đích hòa bình, cũng như mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il, việc khởi động cơ chế tham vấn lần này có ý nghĩa quan trọng, do các cuộc đối thoại an ninh giữa hai nước đã bị trì hoãn trong thời gian dài. Ông Park Il cho biết hợp tác và quan hệ đối tác trong lĩnh vực hạt nhân sẽ góp phần làm sâu sắc hơn liên minh song phương, đồng thời khẳng định Chính phủ Hàn Quốc cam kết thúc đẩy đầy đủ các nội dung đã được hai bên nhất trí.
Tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh năm ngoái đề cập tới hàng loạt cam kết hợp tác trong các lĩnh vực hạt nhân và an ninh, cùng với kế hoạch của Hàn Quốc đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc chính quyền Tổng thống Trump giảm thuế quan đối với hàng hóa Hàn Quốc.
Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp khởi động dự kiến diễn ra vào đầu năm nay nhưng bị trì hoãn do phía Mỹ ưu tiên xử lý các vấn đề khác, trong đó có tình hình Trung Đông. Chính phủ Mỹ cũng từng bày tỏ quan ngại về tiến độ thực hiện cam kết đầu tư của Hàn Quốc, cũng như một số vấn đề khác liên quan tới môi trường kinh doanh.