07:07 21/07/2014

Hamas tuyên bố tiêu diệt 32 binh sĩ Israel

Israel xác nhận đã có 13 binh sĩ nước này bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Dải Gaza vào sáng sớm 20/7, khi quân đội Israel đẩy mạnh một chiến dịch trên bộ nhằm phá hủy các đường hầm của phiến quân.

Truyền thông khu vực ngày 20/7 dẫn nguồn tin từ Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của phong trào Hamas, cho biết các tay súng thuộc lực lượng kháng chiến Palestine đã tiêu diệt ít nhất 32 binh sĩ Israel kể từ ngày 19/7.

Theo các nguồn tin quân sự của Hamas, nhiều binh sĩ Israel đã bị thương trong các vụ đụng độ với các tay súng Palestine và đã được chuyển đến bệnh viện, trong đó có một chỉ huy quân sự cấp cao Israel. Các chiến binh Palestine cũng cho biết đã dùng súng phóng lựu tấn công 6 xe tăng Israel, đồng thời phóng hàng loạt rocket vào một số khu vực ở Israel, kể cả khu vực ngoại ô thủ đô thương mại Tel Aviv.


Máy bay lên thẳng của quân đội Israel tấn công các mục tiêu tại Dải Gaza ngày 20/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, phía Israel xác nhận đã có 13 binh sĩ nước này bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Dải Gaza vào sáng sớm 20/7, khi quân đội Israel đẩy mạnh một chiến dịch trên bộ nhằm phá hủy các đường hầm của phiến quân, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng từ đầu chiến dịch trên bộ vào Dải Gaza đến nay lên 18 người. Kênh 2 Truyền hình Israel cũng cho biết 27 binh sĩ nước này đã bị thương vào tối 19/7 trong các cuộc đụng độ với các tay súng Palestine và đã được chuyển đến các trung tâm y tế Barzilai và Soroka để điều trị.

Ngày 20/7, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas đã hội đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza.


Tổng thống Abbas đã tới Doha sau những chuyến công du chớp nhoáng tới Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Bahrain trong bối cảnh nhà lãnh đạo Palestine đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông kỳ vọng Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng mối quan hệ tốt của họ với Hamas để hối thúc phong trào này nhất trí về một lệnh ngừng bắn với Israel. Dự kiến ông Abbas cũng sẽ gặp thủ lĩnh phong trào Hamas Khaled Mashaal tại Doha.


Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đề nghị LHQ thiết lập một Ủy ban tìm kiếm sự thật quốc tế nhằm điều tra cáo buộc về những vi phạm nghiêm trọng của Israel đối với người Palestine. Ảnh: THX/ TTXVN


Trước chuyến thăm Qatar, hãng tin Wafacủa Palestine cho biết ông Abbas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức để "chấm dứt sự gây hấn hèn hạ" của Israel chống Dải Gaza. Ông còn tuyên bố để tang 3 ngày trước cái chết của nhiều dân thường Palestine ở quận Shejaia của thành phố Gaza và ra lệnh treo cờ rủ tại các cơ quan của chính quyền. 


Trong khi đó, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã kêu gọi tiến hành một cuộc tổng đình công tại các vùng lãnh thổ Palestine trong ngày 21/7 nhằm phản đối cuộc tấn công quân sự của Israel tại Dải Gaza. PLO hối thúc Liên hợp quốc (LHQ) và tất cả các nước "lên án các cuộc thảm sát của Israel chống nhân dân Palestine và thi hành công lý đối với những tội phạm chiến tranh"


Tại nhiều thành phố của Palestine, người dân đã xuống đường phản đối chiến dịch của quân đội Israel. Người biểu tình hô các khẩu hiệu kêu gọi cánh vũ trang của Hamas là Lữ đoàn Al-Qassam mở các cuộc tấn công bằng rốckét chống Israel. Trong khi đó tại Dải Gaza, các thủ lĩnh Hamas tiếp tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Người phát ngôn Hamas Sami Abu Zuhri kêu gọi PA ngừng hợp tác an ninh với Israel, trong khi một thủ lĩnh khác của phong trào này kêu gọi LHQ thành lập một ủy ban điều tra các cuộc thảm sát của Israel nhằm vào người dân Palestine.



T.N (Theo AFP)