09:07 19/09/2014

Hamas sẽ nối lại đàm phán gián tiếp với Israel

Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Moussa Abu Marzouk cho biết Israel và Palestine sẽ nối lại cuộc đàm phán gián tiếp trước ngày 24/9 nhằm mục đích thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Các phương tiện truyền thông Arập ngày 18/9 dẫn lời phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Moussa Abu Marzouk đang sống lưu vong cho biết Israel và Palestine sẽ nối lại cuộc đàm phán gián tiếp trước ngày 24/9 nhằm mục đích thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Israel và Palestine sẽ nối lại cuộc đàm phán gián tiếp trước ngày 24/9 nhằm mục đích thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.


Theo hãng thông tấn Ma'an của Palestine, ông Marzouk cũng nói rằng Liên hợp quốc sẽ quản lý tiến trình tái thiết Dải Gaza thông qua sự phối hợp với Israel và chính phủ đoàn kết Palestine. Trước đó, ông Yahya Moussa - một thành viên Hamas của Hội đồng Lập pháp Palestine đã kêu gọi phong trào này để cho Chính quyền Palestine (PA) đàm phán với Israel. Ông Moussa nói: "Tôi kêu gọi những người anh em của phong trào Hamas không tham gia vào các cuộc thương lượng tại Cairo liên quan đến vấn đề xây dựng sân bay và cảng biển ở Dải Gaza".

Theo ông Moussa, Tổng thống Mahmoud Abbas và các nhà lãnh đạo khác của PA, chứ không phải Hamas, cần dẫn đầu các cuộc đàm phán với phía Israel.


T.N