11:10 17/11/2025

Hamas nêu điều kiện hạ vũ khí hạng nặng

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi dẫn các nguồn thạo tin cho biết Hamas đã thông báo với các nhà trung gian Ai Cập và Qatar rằng lực lượng này sẵn sàng hạ vũ khí hạng nặng và cất giữ các vũ khí này, với điều kiện quân đội Israel rút khỏi Gaza và chấp thuận một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Thành phố Gaza, ngày 5/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hamas tuyên bố họ cũng phản đối đề xuất cho phép hàng trăm chiến binh mắc kẹt trong các đường hầm ngầm ở những khu vực do Israel kiểm soát ở Gaza rời khỏi dải đất này một cách an toàn nếu họ đầu hàng. Thay vào đó, Hamas muốn những người bị thương nặng rời khỏi Gaza để điều trị y tế ở nước ngoài, trong khi những người còn lại sẽ đến các vùng do Hamas kiểm soát ở Gaza cùng với vũ khí để tự vệ.

Các nguồn tin am hiểu về các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Hamas và các nhà trung gian Ai Cập và Qatar cho biết thêm Hamas cũng muốn các thành viên thuộc Lữ đoàn Al Qassam, cánh vũ trang của Hamas, được giữ lại vũ khí để tự vệ. Hamas muốn các vũ khí hạng nặng của nhóm, như súng phóng rocket và lựu đạn, được tháo dỡ và cất giữ bên trong Gaza dưới sự giám sát của cả Ai Cập và Chính quyền Palestine.

Một trong các nguồn tin trên nêu rõ: "Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự chấp thuận của Israel. Các nhà trung gian sẽ trông cậy vào Tổng thống Mỹ Donald Trump để gây áp lực buộc Israel chấp nhận". Hamas đã gửi yêu cầu tới các nhà trung gian Ai Cập và Qatar trước chuyến thăm sắp tới của Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tới khu vực. Trong thời gian ở thăm Trung Đông, ông Witkoff sẽ nỗ lực thúc đẩy giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza, do ông Trump đề xuất, trong đó có việc triển khai lực lượng an ninh quốc tế tại Gaza, giải giáp Hamas và tái thiết dải đất ven Địa Trung Hải này.

Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình Gaza quy định một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10 và việc trao đổi con tin, theo đó Hamas đã thả 20 con tin còn sống và trao trả hài cốt của hầu hết trong số 28 con tin đã thiệt mạng trong thời gian bị giam cầm ở Gaza. Trong khi đó, Israel đã phóng thích khoảng 2.000 tù nhân Palestine. Vấn đề chưa được giải quyết liên quan các chiến binh mắc kẹt và Hamas chưa bàn giao hài cốt của tất cả 28 con tin đến nay được cho là nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong việc chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza.

Trong một diễn biến khác, ông Hazem Qassem, người phát ngôn của Hamas, nói rằng những sửa đổi gần đây đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) do Mỹ soạn thảo sẽ không đem lại sự ổn định ở Gaza. Theo ông Qassem, Hamas đang tìm kiếm một nghị quyết của HĐBA LHQ nhằm bảo vệ quyền tự quyết của người Palestine và ngăn chặn xung đột tại Gaza. Ông Qassem nhấn mạnh Hamas muốn một nghị quyết ngăn chặn hoạt động quân sự của Israel, dù là ở Gaza, Bờ Tây hay Jerusalem.

Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir tuyên bố quân đội phải sẵn sàng kiểm soát thêm lãnh thổ ở Dải Gaza, vượt ra ngoài ranh giới ngừng bắn hiện tại nếu tình hình đòi hỏi.

Phát biểu trong chuyến thị sát khu vực Rafah ở phía Nam Gaza ngày 16/11, ông Zamir khẳng định Israel hiện kiểm soát hơn 50% lãnh thổ Dải Gaza nhưng không kiểm soát dân số. Quân đội đang tiếp tục các hoạt động nhằm ngăn chặn Hamas bằng cách giữ vững các địa hình chiến lược và cửa ngõ vào Gaza.

Ông Zamir cũng khẳng định dù mất thời gian, Israel kiên trì theo đuổi mục tiêu giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza, đồng thời khẳng định những điều này sẽ được đạt thông qua một thỏa thuận hoặc bằng các biện pháp quân sự.

Liên quan tình hình trên thực địa, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết nỗ lực của IDF nhằm phá hủy các đường hầm của Hamas ở phía Israel dọc ranh giới Đường Vàng tại Dải Gaza đang tiến triển tốt. IDF đang nỗ lực phá hủy các đường hầm bằng cách nổ mìn hoặc đổ bê tông lỏng vào tất cả các khu vực trong phạm vi kiểm soát.

Nguyễn Trường - Phạm Hà (TTXVN)