07:20 27/07/2014

Hamas chấp thuận lệnh ngừng bắn 24 giờ tại Gaza

Phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine cho biết họ đã chấp thuận lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 24 giờ, ngay sau khi Israel tuyên bố nối lại các hoạt động thù địch tại Dải Gaza sau một ngày gián đoạn.

Phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine ngày 27/7 cho biết họ đã chấp thuận lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 24 giờ, ngay sau khi Israel tuyên bố nối lại các hoạt động thù địch tại Dải Gaza sau một ngày gián đoạn.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Hamas Sami Abu Zuhri nói: "Đáp lại đề nghị can thiệp của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm giám sát tình hình... các cánh kháng chiến đã nhất trí rằng lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 24 giờ sẽ bắt đầu từ 14 giờ ngày 27/7 (11 giờ GMT).

Nhân viên y tế Palestin sơ tán những người sống sót sau vụ không kích của Israel tại Gaza ngày 27/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc quân đội Israel nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza, trong đó có Thành phố Gaza. Chỉ vài giờ sau khi Israel mở lại chiến dịch tấn công, ít nhất 9 dân thường Palestine đã thiệt mạng do trúng đạn pháo của quân đội Israel, nâng tống số người Palestine thiệt mạng trong chiến dịch "Bảo vệ biên giới" kéo dài 20 ngày qua của Israel, lên hơn 1.050 người.

Dù phong trào Hamas đã rút lại tuyên bố trước đó và chấp thuận ngừng bắn, nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình CNN của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, vẫn cáo buộc Hamas "vi phạm ngừng bắn", đồng thời khẳng định Israel "sẽ thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ người dân của mình".

Theo phía Israel, đến 3:00 giờ chiều (giờ địa phương), tức 12 giờ GMT ngày 27/7, Hamas vẫn bắn rốckét vào lãnh thổ Israel và chỉ trong một giờ trước đó đã có 6 quả rốckét phóng sang phía Israel.


TTXVN/Tin nhanh