08:10 04/08/2014

Hamas cáo buộc Israel cố đánh lạc hướng dư luận

Phong trào Hồi giáo Hamas đang cai quản Dải Gaza tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 giờ đồng hồ do Tel Aviv công bố là một hành động đơn phương hòng đánh lạc hướng dư luận về "các cuộc thảm sát của Israel" ở vùng đất duyên hải của Palestine.

Sáng 4/8, phong trào Hồi giáo Hamas đang cai quản Dải Gaza tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 giờ đồng hồ do Tel Aviv công bố là một hành động đơn phương hòng đánh lạc hướng dư luận về "các cuộc thảm sát của Israel" ở vùng đất duyên hải của Palestine này.

Xe tăng của Israel tại khu vực biên giới giữa Israel và Dải Gaza sau khi rút khỏi Dải Gaza ngày 3/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một thông cáo báo chí, Người phát ngôn Hamas Sami Abu Zohri nói: "Thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo của Israel ở một số khu vực tại Gaza là đơn phương. Chúng tôi không tin tưởng những đề xuất như vậy. Người dân của chúng tôi phải cảnh giác cao độ".

Trước đó, Israel tuyên bố đơn phương ngừng bắn nhân đạo trong 7 giờ, từ 7 giờ -14 giờ GMT ngày 4/8 (tức từ 14 giờ - 21 giờ giờ Hà Nội), tại toàn bộ Dải Gaza, trừ khu vực phía đông của thành phố Rafah.

Đây là lệnh ngừng bắn lần thứ 6 mà Quân đội Israel (IDF) tuyên bố, được đưa ra sau 4 tuần giao tranh giữa IDF với phong trào Hồi giáo Hamas, hiện đang kiểm soát dải Gaza, và sau khi thế giới kịch liệt lên án vụ tấn công trường học của Liên hợp quốc (LHQ) tại Gaza làm 10 người Palestine thiệt mạng.

IDF cảnh báo sẽ "đáp trả mọi ý định lợi dụng" để tấn công dân thường và binh lính trong thời gian ngừng bắn. Tuyên bố của IDF cũng cho biết người dân ở hai ngôi làng Abasan al Kabira và Abasan al Saghira, thuộc Khan Yunis (phía nam Gaza) có thể trở về nhà từ 5 giờ GMT ngày 4/8 (tức 12 giờ giờ Hà Nội).

Trên thực địa, từ ngày 3/8, IDF xác nhận đã bắt đầu rút một số binh lính khỏi Gaza. Trung tá Peter Lerner cho biết các binh sĩ sắp hoàn thành nhiệm vụ phá hủy một mạng lưới đường hầm ở Gaza. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết từ ngày 2/8 đã trông thấy nhiều binh sĩ Israel rời Beit Lahiya và Al-Atatra ở phía bắc Gaza, và rút khỏi các ngôi làng ở Khan Yunis (phía Nam).

Trong tuyên bố của mình ngày 4/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch tại Gaza "sẽ tiếp tục cho tới khi đạt mục đích: sự yên bình và an ninh cho các công dân Israel về lâu dài".

Theo các quan chức y tế của Gaza, hơn 1.800 người Palestine đã thiệt mạng vì đạn pháo của Israel kể từ khi IDF bắt đầu chiến dịch không kích hôm 8/7 và mở rộng sang tấn công trên bộ ngày 17/7 vừa qua ở Gaza. Trong khi đó, phía Israel cho biết gần 70 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.


TN (Theo THX/AFP)