06:15 18/06/2012

Hạm đội Hắc Hải của Nga sẵn sàng gửi thêm quân tới Xyri

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga thông báo Hạm đội Hắc Hải thuộc quân chủng Hải quân Nga đã sẵn sàng phái nhiều tàu chiến tới hải cảng Tartus ở Xyri với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho căn cứ quân sự mà Nga thuê của Xyri ở Địa Trung Hải.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga thông báo Hạm đội Hắc Hải thuộc quân chủng Hải quân Nga đã sẵn sàng phái nhiều tàu chiến tới hải cảng Tartus ở Syria với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho căn cứ quân sự mà Nga thuê của Syria ở Địa Trung Hải.

Căn cứ hải quân của Nga tại Xyri. Ảnh google map.


Các tàu chiến sẽ xuất phát từ cảng Xevastopol đi Syria . Trong số này có các tàu lớn chở lính thủy đánh bộ Nga. Hồi tháng Một, Hải quân Nga cũng đã phái một đoàn tàu chiến dẫn đầu là tàu sân bay mang tên Đô đốc Kuznetsov đến Tartus , nơi các tàu chiến Nga đã thường xuyên có mặt từ năm 1971 đến nay.

Trong khi đó, các nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington cho biết quân đội Mỹ đã hoàn tất kế hoạch riêng cho các chiến dịch chống chính quyền Syria trong trường hợp được lệnh hành động. Theo các nguồn tin này, trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã hoàn tất đánh giá về những đơn vị cũng như quân số có thể tham gia các chiến dịch tại Syria .

Kế hoạch quân sự này bao gồm kịch bản về một vùng cấm bay với quy mô nhỏ hơn vùng cấm bay từng áp đặt tại Libi 2 năm trước, đồng thời bảo vệ các khu chứa vũ khí hoá học và sinh học. Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cho biết Hải quân Mỹ hiện đang duy trì ba đơn vị chiến đấu và một tàu ngầm ở phía Đông Địa Trung Hải để tiến hành thám sát điện tử đối với chính quyền Xyri.

Sau khi phái bộ giám sát của Liên hợp quốc tại Syria (UNSMIS) quyết định tạm ngừng các hoạt động giám sát tại nước này từ ngày 16/6, Nhà Trắng đã nhắc lại kêu gọi chính quyền Syria tuân thủ đầy đủ các cam kết trong kế hoạch hòa bình sáu điểm của Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan, trong đó có việc thực hiện ngừng bắn.

Trong một thông cáo, Nhà Trắng nêu rõ Mỹ đang thảo luận với các đối tác quốc tế về các bước tiếp theo để hướng tới một cuộc chuyển giao chính trị do Syria tiến hành theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) số 2042 và 2043. Phát ngôn viên của Nhà Trắng nhấn mạnh: "Quá trình chuyển tiếp càng sớm diễn ra thì càng có cơ hội ngăn chặn cuộc xung đột phe phái đẫm máu và kéo dài".

Theo các nghị quyết trên, UNSMIS được cử tới Syria trong một sứ mệnh dài ba tháng. Tuy nhiên, phái bộ này đã phải tạm ngừng hoạt động sau hai tháng triển khai do xung đột bạo lực không ngừng leo thang ở Syria .

Phản ứng về việc này, Bộ Ngoại giao Syria bày tỏ thông cảm với quyết định của UNSMIS, đồng thời cáo buộc các nhóm vũ trang tại Syria gây bạo lực bất chấp kế hoạch của ông Annan có hiệu lực từ hôm 12/4.

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn một tuyên bố của Bộ trên nhấn mạnh: "Chính quyền Syria tôn trọng kế hoạch hòa bình do ông Annan đề xuất, song các nhóm vũ trang tại Syria đã phớt lờ kế hoạch này". Tuyên bố cũng cáo buộc một số nước Arập và phương Tây vẫn đang hỗ trợ về kỹ thuật và vũ khí cho các nhóm này thực hiện các hành vi tội ác nhằm ngăn cản sứ mệnh của LHQ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu kêu gọi HĐBA LHQ đưa ra một "biện pháp mới" để cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria không diễn biến xấu hơn sau khi UNSMIS ngừng hoạt động. Trước đó, ông Burhan Ghalioun, người đứng đầu bộ chính trị của Hội đồng Dân tộc Xyri (SNC), của phe đối lập tại Syria , đã kêu gọi LHQ huy động lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria ./.

TTXVN/Tin Tức