07:21 26/07/2022

'Hầm chui xanh' độc đáo giữa lòng Thủ đô

Những năm qua, giao thông Hà Nội có bước chuyển biến tích cực, nhiều tuyến đường, nút giao thông hiện đại, đa năng, giá trị hàng nghìn tỷ đồng được xây dựng và đưa vào sử dụng. Nút giao Trung Hoà - "hầm chui xanh" nơi đường Vành đai 3 đi qua là một trong số đó.

Nút giao Trung Hoà là 1 trong 5 nút giao có nhiều tầng giao thông nhất Hà Nội, với 3 tầng xe chạy,  đã đi vào hoạt động năm 2016. Tương lai, nút giao này sẽ có 4 tầng giao thông khi tuyến đường sắt đô thị được khởi công xây dựng.

Những ngày hè năm 2022, nút giao Trung Hoà càng trở nên ấn tượng và giúp người dân hàng ngày mỗi lần qua đây cảm thấy "dịu mát" hơn khi tường hầm chui Vành đai 3 được phủ một màu xanh của cây cúc tần Ấn Độ. Phía trên, những hàng cây chà là sinh sôi và phát triển mạnh, phủ xanh cả dọc dài tuyến đường. Nhìn từ trên cao, hầm chui Vành đai 3 nối Đại Lộ Thăng Long với tuyến đường Trần Duy Hưng mang vẻ đẹp hiện đại của Hà Nội.

Video toàn cảnh phóng viên ghi nhận "Hầm chui xanh" độc đáo nhất Thủ đô Hà Nội:

  

Chú thích ảnh
Nút giao Trung Hoà kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây và các trục chính phía Đông Bắc như: Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn đi qua đường Vành đai 3 lên khu công nghệ cao Hòa Lạc, đi Hòa Bình và ngược lại.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển qua khu vực hầm chui Vành đai 3 ở nút giao thông này không khỏi ngỡ ngàng trước hệ thực vật xanh mát.
Chú thích ảnh
Hai bên tường hầm chui được phủ một màu xanh của cây cúc tần Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Phía trên, những hàng cây chà là phủ xanh cả con đường.
Chú thích ảnh
Đảo giao thông trước lối vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trồng xen kẽ nhiều loại cây xanh bao phủ lấy nhau, tạo nên một màu xanh bắt mắt.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh các lối dẫn xuống hầm chui vành đai 3 đều được phủ cây xanh.
Chú thích ảnh
Không chỉ chà là, cúc tần Ấn Độ mà nhiều loại cây phát triển mạnh mẽ tại khu vực hầm chui, tạo nên một thảm thực vật phong phú.
Chú thích ảnh
Hầm chui Vành đai 3 hướng từ Đại Lộ Thăng Long đến Trần Duy Hưng.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh "Hầm chui xanh" hướng từ trung tâm Hà Nội qua Trung tâm Hội nghị quốc gia đi Láng Hoà Lạc.
Chú thích ảnh
Trong tương lai gần, nút giao "xanh" này sẽ có 4 tầng giao thông.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh lối vào "Hầm chui xanh" nhìn từ trên cao.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức