06:11 07/06/2016

Haiti hủy kết quả bầu tổng thống vì gian lận

Hội đồng Bầu cử Haiti đã chính thức tuyên bố hủy kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái do có nhiều gian lận và ngày bầu cử mới được ấn định là 9/10 tới.

Tổng thống lâm thời Haiti Jocelerme Privert phát biểu tại thủ đô Port-au-Prince ngày 30/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 6/6, Chủ tịch lâm thời Hội đồng Bầu cử Haiti Leopold Berlanger tuyên bố hội đồng đã thuận theo khuyến nghị của một ủy ban bầu cử độc lập, hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống vòng một vì cho rằng có sự gian lận. Vòng hai cuộc bầu cử tổng thống (nếu diễn ra) dự kiến vào ngày 8/1/2017.

Trước đó một ngày, tại một hội nghị cấp cao của các nước vùng Caribe diễn ra ở La Habana (Cuba) Tổng thống lâm thời Haiti Jocelerme Privert cũng thông báo về quyết định tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống.

Haiti đã lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc kể từ khi cuộc bầu cử tổng thống nước này lần đầu tiên bị trì hoãn hồi cuối năm ngoái do cuộc chạy đua giữa ứng cử viên tổng thống Jovenel Moise được cựu Tổng thống Michel Martelly ủng hộ và ứng viên của phe đối lập Jude Celestin bị đình lại do tình trạng bạo lực gia tăng và những cáo buộc về gian lận.

Để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, Nghị viện Haiti đã bầu ông Privert làm tổng thống lâm thời sau khi nhiệm kỳ của ông Martelly kết thúc hồi tháng 2 vừa qua.

Tuy nhiên, thời điểm tổ chức cuộc bầu cử này tiếp tục bị trì hoãn nhiều lần do khâu tổ chức, cũng như do tình trạng căng thẳng và bạo lực leo thang khi có nhiều cáo buộc cho rằng kết quả cuộc bầu cử vòng 1 hồi tháng 10/2015 vừa qua đã bị thay đổi và bị dàn xếp. Chính phủ nước này hiện vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để lấp khoảng trống trong hệ thống lãnh đạo đất nước sau khi ông Privert mãn nhiệm vào ngày 14/7 tới.

TTXVN/Tin Tức